Nguyên nhân khiến nhiều hecta rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh chết hàng loạt

(CLO) Liên quan đến việc nhiều hecta rừng ngập mặn chết bất thường ở ven biển Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết đã có kết quả quan trắc môi trường nước.

Ngày 14/4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, Sở này vừa có văn bản trả lời UBND phường Hải Ninh về nguyên nhân ban đầu rừng ngập mặn bị chết.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, sau khi kiểm tra thực địa tại khu vực rừng ngập mặn bị chết, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi đã lấy mẫu kiểm tra các dấu hiệu sâu, bệnh hại; Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu nước để xác định các chỉ số môi trường nước.

Qua kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh xác định, khu vực kiểm tra có 3 loài mắm biển, bần chua, trang. Trong đó, chỉ có 1 loài bị chết là mắm biển, được trồng từ năm 1994 thuộc dự án Oxfam.

Tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 5ha, trong đó khoảng 3ha cây chết hoàn toàn (cành khô, rễ thối), còn khoảng 2ha có biểu hiện vàng lá, héo rũ, khô từ ngọn xuống. Diện tích này được xác định thuộc lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 349A, quy hoạch rừng phòng hộ do UBND phường Hải Ninh quản lý.

z7724307039256_f7f822155781dd63b210d74f7d5b1468.jpg
Cây có biểu hiện ban đầu là vàng lá, rụng lá, khô ngọn, sau đó chết lụi. Ảnh Thu Trang

Kết quả kiểm tra thực địa cũng cho thấy không phát hiện các loài sinh vật gây hại như giáp xác, sâu đục thân hay hà bám vào thân cây. Cây không có dấu hiệu bị sâu bệnh; phần thân khi cắt ngang vẫn còn tươi, gỗ sáng màu, không có biểu hiện bất thường. Khu vực xung quanh cũng không ghi nhận nguồn gây ô nhiễm nước.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước để phân tích. Kết quả cho thấy chất lượng nước tại khu vực vẫn nằm trong ngưỡng cho phép, phù hợp với quy chuẩn hiện hành. Các điều kiện sinh trưởng của cây mắm biển, môi trường tự nhiên tại khu vực (đất đai, khí hậu, độ mặn) cơ bản vẫn đảm bảo cho cây phát triển bình thường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh bước đầu xác định nguyên nhân cây mắm biển bị chết không phải do sinh vật gây hại hay ô nhiễm môi trường nước.

Theo báo cáo của UBND phường Hải Ninh, hiện tượng cây chết xuất hiện từ tháng 11/2025, thời điểm trên địa bàn phường có mưa lớn kéo dài gây ngập lụt kết hợp với sự thay đổi thủy triều thất thường làm thay đổi môi trường sống nên ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây mắm biển.

Sở đề nghị UBND phường Hải Ninh tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ hiện trường, giữ nguyên hiện trạng khu vực rừng ngập mặn bị chết; đồng thời theo dõi diễn biến và kịp thời báo cáo.

Bên cạnh đó, phường cần rà soát, tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; lập biên bản xác minh hiện trường gồm vị trí, diện tích, loài cây, năm trồng, mật độ, tình trạng sinh trưởng, thiệt hại…kèm hình ảnh để làm cơ sở đề xuất phương án xử lý sau này.

Ngoài ra, liên hệ, mời các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về rừng ngập mặn tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá xác định rõ nguyên nhân cây mắm biển bị chết tại khu vực nêu trên để xác định rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: