Nhà đất, “con gà đẻ trứng vàng” cũng phải đi “cắt lỗ”

Do quỹ đất hạn chế, nên từ xưa tới nay, dòng sản phẩm nhà đất tại các đô thị lớn luôn là “con gà đẻ trứng vàng” trong mắt giới đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 liên tục bùng phát, các sản phẩm nhà đất, nhất là nhà mặt đường đang trở nên ế ẩm, buộc chủ nhà phải cắt lỗ sâu để mong bán được nhanh.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, anh Tú Trung, chủ một ngôi nhà 45m2, mặt đường Cầu Giấy cho biết: Trước đây, ngôi nhà này được cho thuê làm mặt bằng kinh doanh, với giá 30 triệu đồng/tháng.

Không riêng các căn hộ cao cấp, ngay cả nhà đất, nhất là nhà mặt đường cũng phải “cắt lỗ” rất sâu để tìm khách mua mới. (Ảnh: Việt Vũ)

Không riêng các căn hộ cao cấp, ngay cả nhà đất, nhất là nhà mặt đường cũng phải “cắt lỗ” rất sâu để tìm khách mua mới. (Ảnh: Việt Vũ)

Kể từ đầu tháng 4/2020 tới nay, anh Trung phải bỏ trống ngôi nhà này do không có khách thuê mới. Ngay cả khi anh chấp nhận giảm 30% giá thuê, cũng không tìm được khách thuê mới.

Bên cạnh đó, công ty do anh Trung làm chủ cũng đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Do đó, anh quyết định bán ngôi nhà mặt đường này, nhằm huy động nguồn vốn, tái cơ cấu kinh doanh.

Ban đầu, anh Trung định giá ngôi nhà 13,5 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, trong suốt 1 năm rao bán không có người mua, anh Trung quyết định “hạ giá” xuống 13 tỷ đồng, và nay tiếp tục hạ xuống 12,8 tỷ đồng.

“Trong hoàn cảnh khó khăn chung, tìm người thuê đã khó, nay tìm người mua nhà càng khó hơn. Nếu như trước dịch, ngày nào tôi cũng có người hỏi mua, nhưng nay cả năm chỉ có vài người hỏi. Tuy nhiên, tôi không bán vì họ ép giá quá sâu, có người trả dưới 12 tỷ đồng”, anh Trung nói.

Khảo sát tại một số sàn giao dịch bất động sản trực tuyến cho thấy, có rất nhiều chủ nhà đất, nhất là nhà mặt đường lớn đang rao bán cắt lỗ, phổ biến từ 500 triệu - 1 tỷ đồng. 

Đơn cử, căn nhà 70m2 mặt đường phố Trần Hữu Tước (quận Đống Đa) đang rao bán cắt lỗ 1 tỷ đồng, giá ráo bán là 20 tỷ đồng. Hoặc, trên đường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), một ngôi nhà 45m2 khác cũng rao bán cắt lỗ 500 triệu đồng, giá rao bán là 6,5 tỷ đồng;....

Nhiều nhà phố đang

Nhiều nhà phố đang "cắt lỗ".

Giải thích cho hiện tượng giá nhà đất, nhà mặt đường cắt lỗ ồ ạt trong thời gian qua, ông Phan Đình Vĩnh, chuyên gia bất động sản cho biết: Trước đây, giới đầu cơ bất động sản Hà Nội chuộng đầu tư nhà đất, nhà phố là do nhu cầu của người dân rất lớn, tốc độ sinh lời cao.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người dân có nhiều sự lựa chọn hơn. Đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng dòng sản phẩm căn hộ hơn. Do đó, nhà đất, nhà phố mất đi vị thế độc tôn như trước đây.

Thứ hai, giá nhà đất, nhà phố tại Hà Nội đang ở mức rất cao, nhiều tuyến phố đã gần tiệm cận “đỉnh” giá. Vì vậy, biên độ lợi nhuận của dòng sản phẩm này đã không còn cao như 10 năm trước. Ông Vĩnh tiết lộ, biên độ lợi nhuận của nhà phố hiện nay dưới 3%/năm. Giá nhà càng cao, biên độ lợi nhuận càng giảm.

Thứ ba, cũng vì giá nhà hiện đang neo ở mức rất cao, nên hiếm có cá nhân nào đủ tiềm lực tài chính để rót vốn vào nhà đất, nhà phố. Người mua nhà đất, nhà phố hiện nay, hầu hết là các doanh nghiệp mua làm trụ sở hoặc văn phòng. Để đầu tư vào nhà phố, nhà đầu tư cần ít nhất 10 tỷ đồng tiền mặt.

“Riêng với sản phẩm nhà phố, nhà mặt đường, nhà đầu tư rót vốn vào đâu thu lời chủ yếu từ hoạt động cho thuê mặt bằng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh thị trường bán lẻ đang ế ẩm do dịch bệnh, việc đầu tư vào nhà phố không hề khả quan. Đó chính là lý do chủ nhà muốn bán nhanh thì phải cắt lỗ”, ông Vĩnh nói.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng: Giống như dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, nhà đất, nhà mặt đường tại Hà Nội đang cao hơn rất nhiều so với giá trị thực của nó, tình trạng cắt lỗ này đã được các chuyên gia cảnh báo từ trước nhưng thị trường không lường được.

Thời điểm này, nếu nhà đầu tư có dòng tiền mạnh, không cần sử dụng các đòn bẩy tài chính, thì nên cân nhắc việc “bắt đáy” thị trường, trong đó có những sản phẩm nhà phố đang “cắt lỗ”.

“Ngược lại, với những nhà đầu tư vốn mỏng, thì nên tìm các phân khúc khác vừa tầm, phù hợp với khả năng tài chính hơn”, ông Đính cho biết.

Xem thêm

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

D’. Diamant Bleu và bài toán tối ưu giá trị từ mô hình đô thị tích hợp

D’. Diamant Bleu và bài toán tối ưu giá trị từ mô hình đô thị tích hợp

Trong bất động sản, tích hợp nhiều chức năng trong cùng một dự án không còn là điều mới. Điểm khác biệt nằm ở khả năng tổ chức để các chức năng vận hành cùng nhau, tạo ra những dòng chảy liên tục và chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Đó cũng là nguyên lý đang được hiện thực hóa tại D’. Diamant Bleu.

Đuổi khéo khách cũ, đón khách mới: Chiêu tăng giá phòng trọ mùa tân sinh viên

Đuổi khéo khách cũ, đón khách mới: Chiêu tăng giá phòng trọ mùa tân sinh viên

(CLO) Cuối tháng 8, khi tân sinh viên bắt đầu nhập học, nhu cầu tìm kiếm nhà trọ quanh các trường đại học tăng mạnh. Tâm lý muốn ở gần trường, thuận tiện đi lại khiến những căn phòng có vị trí đẹp nhanh chóng được săn tìm. Đây cũng là thời điểm xuất hiện tình trạng một số chủ nhà tìm cách chấm dứt việc cho thuê với khách cũ để đón người thuê mới với mức giá cao hơn.

Cỡ chữ bài viết: