Nhà giàu Mỹ cũng bắt đầu “thắt lưng buộc bụng”

(CLO) Những người Mỹ giàu có thường đóng vai trò ngày càng tăng trong việc thúc đẩy nền kinh tế nước nhà bằng chi tiêu của họ. Tuy nhiên những ngày vung tiền như không có ngày mai của họ có thể sắp kết thúc, CNN đưa tin.

Tài sản hộ gia đình ở Mỹ đã tăng lên trong những năm gần đây, bất chấp tai họa lạm phát cao và “liều thuốc đắng “ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là chi phí đi vay tăng cao nhằm kiềm chế lạm phát.

Theo báo cáo của Fed về tài chính hộ gia đình, thị trường chứng khoán mạnh mẽ cùng với giá trị nhà tăng đã thúc đẩy sự giàu có của người Mỹ từ năm 2019 đến năm 2022. Sự gia tăng đó được gọi là “hiệu ứng tài sản” và nó tiếp tục củng cố tài chính của người Mỹ khi chứng khoán phá vỡ kỷ lục và lợi suất trái phiếu cao tăng cường tài khoản tiết kiệm.

nha giau my cung bat dau that lung buoc bung hinh 1

Burberry là một trong những nhà bán lẻ cao cấp nhận thấy sự suy yếu ở thị trường xa xỉ. Ảnh: CNN.

Thêm vào đó, những người Mỹ giữ lãi suất thế chấp thấp trước khi Fed bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022 và quyết định giữ nguyên đã được bảo vệ khỏi tác động của lãi suất thế chấp cao.

CNN đưa tin, sau khi đối phó với lạm phát gia tăng và lãi suất cao nhất trong nhiều thập kỷ, người tiêu dùng Mỹ bắt đầu hạn chế chi tiêu.Trong tháng 4, doanh số bán lẻ không thay đổi so với tháng 3 - Bộ Thương mại Mỹ báo cáo hôm 15.5.

Theo FactSet, chi tiêu tháng 4 bỏ lỡ mức tăng 0,4% mà các nhà kinh tế đã dự đoán. Các số liệu được điều chỉnh theo sự thay đổi theo mùa chứ không phải theo lạm phát.

Theo dữ liệu của Fed, những người Mỹ trên 54 tuổi là người nắm giữ khối lượng tài sản khổng lồ của hộ gia đình ở Mỹ, hơn 70%.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng của nền kinh tế gần đây đã chậm lại một chút với số liệu về việc làm và chi tiêu bán lẻ trong tháng 4 yếu hơn dự kiến.

Trong khi nền kinh tế nói chung vẫn khỏe mạnh, bao gồm cả thị trường việc làm với tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, có những dấu hiệu cho thấy một góc quan trọng đã được chuyển hướng. Hành vi thay đổi của người Mỹ giàu có là một trong số đó.

Nanette Abuhoff Jacobson, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại Hartford Funds, nói với CNN: “Ai cũng biết rằng người tiêu dùng có thu nhập thấp nhất đang thực sự phải vật lộn với lạm phát, nhưng từ quan điểm kinh tế thuần túy, chính nhóm người có thu nhập cao hơn mới là những người chi tiêu thận trọng”.

Nhà bán lẻ hàng xa xỉ Burberry của Anh tuần trước báo cáo rằng lợi nhuận của họ đã giảm mạnh 40% trong năm ngân sách kết thúc vào cuối tháng 3. Doanh số bán hàng ở châu Mỹ giảm 12% trong năm.

Jonathan Akeroyd, giám đốc điều hành của Burberry, cho biết trong một tuyên bố: “Việc thực hiện kế hoạch của chúng tôi trong bối cảnh nhu cầu hàng xa xỉ đang chậm lại là một thách thức.

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) đã báo cáo trong kết quả thu nhập mới nhất của mình vào tháng trước rằng nhu cầu về rượu cao cấp đã giảm mạnh ở Mỹ, dẫn đến mức tồn kho cao cho bộ phận đồ uống có cồn của tập đoàn xa xỉ Pháp.

Walmart, theo truyền thống phục vụ những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình, thậm chí tuần trước còn báo cáo rằng lợi nhuận của họ trong quý trước “chủ yếu nhờ vào các hộ gia đình có thu nhập cao” hoặc những người kiếm được hơn 100.000 USD một năm.

Theo dữ liệu công bố đầu tuần này của Fed New York, người tiêu dùng cũng đang gánh nhiều khoản nợ hơn nhưng ngày càng không thanh toán đúng hạn. Đáng chú ý, tỉ lệ số dư thẻ tín dụng bị quá hạn nghiêm trọng (trễ 90 ngày trở lên) tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2012.

Nhưng bức tranh rộng hơn không chỉ toàn là màu u ám. Tình hình còn trái chiều: hãng du thuyền Royal Caribbean Cruises đứng đầu kỳ vọng về kết quả thu nhập quý đầu tiên nhờ lượng đặt phòng ổn định và chi tiêu mạnh mẽ. Nhu cầu đi du lịch trên biển, được cho là một hoạt động dành cho giới khá giả, cho thấy chưa có sự cắt giảm hàng loạt nào từ những người Mỹ giàu có.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: