Nhà hàng tại Bangkok không được phục vụ tại chỗ vào buổi tối nhằm hạn chế dịch

Thứ hai, 04/01/2021 19:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền địa phương ở thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ bắt đầu cấm các nhà hàng phục vụ bữa tối trong nhà từ thứ Ba (5/1), cho đến khi có thông báo mới như một phần của các biện pháp đối phó, nhằm kiểm soát sự gia tăng lây nhiễm virus Corona từ giữa tháng 12/2020.

Một cậu bé đeo khẩu trang bên trong cửa hàng bách hóa sau khi chính phủ Thái Lan ra lệnh đóng cửa tạm thời nhiều cơ sở công cộng, trong bối cảnh lây lan dịch bệnh COVID-19, tại Bangkok, Thái Lan ngày 2 tháng 1 năm 2021. Ảnh: Reuters

Một cậu bé đeo khẩu trang bên trong cửa hàng bách hóa sau khi chính phủ Thái Lan ra lệnh đóng cửa tạm thời nhiều cơ sở công cộng, trong bối cảnh lây lan dịch bệnh COVID-19, tại Bangkok, Thái Lan ngày 2 tháng 1 năm 2021. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cơ quan quản lý đô thị Bangkok đã quyết định trong một cuộc họp vào thứ Hai (4/1) về việc chỉ cho phép các nhà hàng hoạt động phục vụ đồ ăn mang đi trong khoảng thời gian từ 7 giờ tối và 6 giờ sáng. Mọi người vẫn có thể ăn sáng và ăn trưa tại các nhà hàng đảm bảo vệ sinh và giãn cách xã hội.

Thái Lan đã báo cáo 745 trường hợp mới vào thứ Hai (4/1), số ca nhiễm mới lớn nhất trong một ngày, nâng tổng số bệnh nhân kể từ đầu đại dịch lên 8.439 người. Thái Lan đã ngăn chặn tốt làn sóng lây nhiễm virus Corona đầu tiên. Nơi đây hầu như không có ca nhiễm địa phương trong nhiều tháng, nhưng COVID bất ngờ hồi sinh tại quốc gia này từ giữa tháng 12/2020.

Một ổ dịch mới đã bùng phát ở nhóm người lao động nhập cư tại một chợ tôm ở Samut Sakhon, một tỉnh giáp với tây nam Bangkok. Kể từ đó, các cụm lây nhiễm liên quan hoặc không liên quan khác đã được tìm thấy trên khắp Thái Lan.

Hiện 28 trong số 76 tỉnh ở Thái Lan được coi là có mức độ kiểm soát cao. Tổng cộng 4.108 trường hợp đã được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát trở lại vào ngày 20 tháng 12, chiếm 49% tổng số ca nhiễm được báo cáo ở Thái Lan kể từ khi xuất hiện virus.

Thành phố Bangkok đã ban hành lệnh cấm uống rượu tại các nhà hàng vào thứ Bảy (2/1). Lệnh cấm được đưa ra trước sự tán thành của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trong một loạt các biện pháp phòng ngừa đối với các tỉnh được kiểm soát cao do cơ quan kiểm soát COVID của chính phủ, Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 đề xuất. Lệnh cấm các nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn là một trong những biện pháp.

Các tỉnh của Thái Lan cũng được quyền linh hoạt trong việc tăng cường hoặc hạn chế các biện pháp đề xuất tùy theo tình hình dịch bệnh.

Quyết định của Bangkok có thể giáng một đòn chí mạng vào các doanh nghiệp bị tổn hại nặng nề bởi các biện pháp đóng cửa kinh doanh do chính phủ áp đặt trong vài tháng kể từ tháng 3 nhằm ngăn chặn đợt dịch COVID-19 đầu tiên.

Theo một báo cáo địa phương, nếu lệnh phong toả được áp dụng, có thể gây thiệt hại khoảng 100 tỷ baht (3,3 tỷ USD) cho lĩnh vực này và các doanh nghiệp liên quan như nông nghiệp. Mặc dù Bangkok đã quyết định cho phép các nhà hàng hoạt động vào bữa sáng và bữa trưa, dự kiến ​​vẫn sẽ có một tác động khá lớn.

Các biện pháp khác mà Thủ tướng Prayuth đã ký bao gồm cắt giảm giờ hoạt động của các khu phức hợp thương mại. Hiệp hội các nhà bán lẻ Thái Lan và Hiệp hội các trung tâm mua sắm Thái Lan đều quyết định đóng cửa tất cả các trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của các thành viên trước 9 giờ tối, bắt đầu có hiêu lực vào Thứ Hai (4/1).

Đóng cửa các trường học, cơ sở giáo dục và các địa điểm vui chơi giải trí như quán rượu và quán bar là một phần trong các biện pháp được xác nhận. Khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà, kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt của hành khách liên tỉnh và cấm các hoạt động có nguy cơ cao bao gồm tiệc, hội họp và hội thảo cũng được khuyến cáo.

Một biến thể virus mới B117 lây lan nhanh lần đầu tiên được tìm thấy ở Thái Lan trong một gia đình bốn người, tất cả đều bị cách ly sau khi đến từ Anh vào ngày 21 tháng 12. Bộ Y tế công cộng sẽ xem xét cấm nhập cảnh du khách người Anh, theo một báo cáo địa phương.

Mai Bùi

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h