Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày hội bầu cử

(CLO) Chương trình biểu diễn của Nhà hát Kịch Hà Nội được xây dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa ca múa nhạc và các tiểu phẩm kịch ngắn.

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Nhà hát Kịch Hà Nội có chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân xã Ứng Thiên.

Theo kế hoạch, chương trình biểu diễn của Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 15/3. Chương trình được xây dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa ca múa nhạc và các tiểu phẩm kịch ngắn.

1kich1.jpg
Cảnh trong tiểu phẩm kịch ngắn “Chuyện tình lính đảo” của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: NHKHN

Mở đầu chương trình là những ca khúc quen thuộc gắn với tình yêu quê hương, đất nước như “Tự nguyện” của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, “Màu cờ tôi yêu” của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Ưng Anh Tuấn và Tô Hải Ninh.

Xen kẽ các tiết mục ca nhạc là tiểu phẩm kịch ngắn “Thần tình yêu” do tập thể diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội trình diễn.

Tiếp nối chương trình là các tiết mục song ca và tam ca với nội dung ca ngợi tình yêu đất nước và tinh thần đoàn kết dân tộc: “Vẫn là người Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Sỹ Tuấn, “Bài ca Quốc hội Việt Nam” của nhạc sĩ An Hiếu.

Ở phần sau, khán giả sẽ được thưởng thức ca khúc “Tiếng đàn ta lư” của nhạc sĩ Huy Thục cùng tiểu phẩm kịch ngắn “Chuyện tình lính đảo”, do tập thể diễn viên nhà hát thể hiện.

Bên cạnh đó là mashup “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân. Chương trình khép lại bằng tiết mục “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với sự tham gia của các nghệ sĩ cùng vũ đoàn VDC.

Trước đó, tối 14/3, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có đêm diễn phục vụ bà con nhân dân xã Thư Lâm. Cả hai đêm diễn 14 và 15/3 của Nhà hát Kịch Hà Nội đều nằm trong kế hoạch biểu diễn chung của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhằm phục vụ nhân dân trong dịp bầu cử 15/3.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, các Nhà hát của Hà Nội đều có những chương trình nghệ thuật chào mừng.

Các chương trình biểu diễn có sự tham gia của những đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như: Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Đợt biểu diễn trước thời điểm bầu cử được tổ chức vào 20h các ngày 13 và 14/3. Cụ thể, tối 13/3, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội tổ chức biểu diễn tại xã Trung Giã; Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Phượng Dực; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Tiến Thắng; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại xã Phú Cát.

Tối 14/3, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức biểu diễn tại xã Trần Phú; Nhà hát Kịch Hà Nội diễn tại xã Thư Lâm; Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội biểu diễn tại xã Phúc Lộc; Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội mang các tiết mục đặc biệt đến biểu diễn tại xã Suối Hai.

Các đêm diễn đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ công dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; đồng thời góp phần tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: