Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật 'Ngày hội non sông' trên khắp cả nước

(CLO) Nhiều chương trình nghệ thuật đang được tổ chức hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hà Nội rộn ràng với các chương trình nghệ thuật, văn hóa

Tại Hà Nội, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử. Theo kế hoạch, vào 20h tối 14/3, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại các xã Trần Phú, Thư Lâm, Phúc Lộc và Suối Hai.

Cùng thời điểm từ 20h đến 22h ngày 14/3, chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Gò Sống, xã Suối Hai (huyện Ba Vì). Chương trình gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống đoàn kết dân tộc.

Tiếp đó, vào 20h ngày 15/3, nhiều đơn vị nghệ thuật của thành phố tiếp tục biểu diễn phục vụ người dân tại các địa điểm khác nhau. Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm); Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại phường Đại Mỗ; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Dân Hòa; Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Chương Dương; Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Ứng Thiên.

Các nghệ sĩ mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc; đồng thời phản ánh những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Trước đó, ngày 13/3, các chương trình nghệ thuật cũng được tổ chức tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn), xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên), xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh) và xã Phú Cát (huyện Quốc Oai).

"Thành phố Hồ Chí Minh - Trọn niềm tin yêu"

Tại TP Hồ Chí Minh, chuỗi chương trình nghệ thuật phục vụ người dân với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Trọn niềm tin yêu” do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương và đơn vị nghệ thuật tổ chức từ ngày 8 đến 13/3 tại nhiều địa điểm trên địa bàn.

Chương trình được xây dựng gồm ba phần: “TP Hồ Chí Minh - Ánh sáng niềm tin”, “Lá phiếu niềm tin” và “TP Hồ Chí Minh tự hào tiếp bước tương lai”, tái hiện hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của đất nước, đồng thời tôn vinh quyền làm chủ của nhân dân thông qua lá phiếu bầu cử.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Tạ Minh Tâm; các ca sĩ Đoan Trang, Duyên Quỳnh, Đăng Nguyên, Lê Thu Hiền, Dương Ngọc Hà; các nhóm ca Mắt Ngọc, Lạc Việt; cùng các nghệ sĩ Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh như NSƯT Việt Hà, Tuyết Mai, Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Đỗ Thúy, Hồng Phạm, Huỳnh Thanh Trung.

Nhiều tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, như “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “TP Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng”, “Lời Bác sáng mãi muôn đời”, “Cung đàn mùa xuân”, “Ngày hội chào kỷ nguyên mới”, “Cho con là người Việt Nam”.

Bên cạnh đó, vở kịch ngắn “Giữ lửa” do NSƯT Việt Hà và Hoàng Tấn dàn dựng mang đến góc nhìn sinh động về trách nhiệm công dân và ý nghĩa của ngày bầu cử.

Chương trình nghệ thuật chào mừng ngày bầu cử diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: MXH
Chương trình nghệ thuật chào mừng ngày bầu cử diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: MXH

Nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật tại các địa phương khác trên cả nước

Tại Tuyên Quang, vào 20h tối 14/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tháng 3 - Ngày hội non sông”. Chương trình gồm ba chương: “Ngời sáng niềm tin”, “Ngày hội non sông” và “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình”, với sự tham gia biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh, sinh viên Trường Đại học Tân Trào, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cùng Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại phường Hà Giang 1.

Chương trình nghệ thuật "Tháng 3 - Ngày hội non sông" sẽ diễn ra vào tối 14/3 tại Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Chương trình nghệ thuật "Tháng 3 - Ngày hội non sông" sẽ diễn ra vào tối 14/3 tại Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Tại Hải Phòng, từ ngày 13/3 đến 21/3, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Nhà trưng bày Triển lãm - Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố diễn ra triển lãm quy mô lớn với khoảng 346 hình ảnh, tư liệu và 35 bản trích tiêu biểu.

Triển lãm khái quát quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Quốc hội, đồng thời giới thiệu các dấu mốc quan trọng trong các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua từng giai đoạn lịch sử.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu về các kỳ bầu cử tại Hải Phòng, phản ánh sự tham gia tích cực của cử tri thành phố trong việc xây dựng chính quyền địa phương.

Khai mạc triển lãm tại Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải Phòng
Khai mạc triển lãm tại Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải Phòng

Tại Thanh Hóa, triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu diễn ra từ ngày 9 đến 16/3 tại Quảng trường Lam Sơn, trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu và 270 tranh cổ động tái hiện chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Không gian triển lãm ngoài trời rộng khoảng 800 m² được bố trí bằng hệ thống khung ảnh kích thước lớn phục vụ người dân và du khách tham quan.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, từ tháng 2 đến tháng 3, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống thành phố tổ chức chương trình lưu diễn tuyên truyền bầu cử tại nhiều địa phương, đặc biệt là các xã miền núi như Thạnh Mỹ, Phước Chánh, Đại Lộc, Quế Trung và Hiệp Đức.

Theo Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Hương, chương trình được triển khai từ ngày 11/2 đến 11/3 với 20 buổi diễn tại nhiều địa phương trên toàn thành phố.

Mỗi chương trình kéo dài khoảng 90 phút, gồm các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống, hòa tấu “Mừng hội non sông”, các điệu múa truyền thống và vở diễn “Tất cả cho bầu cử”, được dàn dựng kết hợp giữa nghệ thuật tuồng và dân ca kịch nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và quyền bầu cử của người dân.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: