Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết hôm thứ Hai (10/10), trong hơn 2 tuần qua, Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận liên quan đến tên lửa đạn đạo với đầu đạn hạt nhân mô phỏng, nhằm đưa ra thông điệp răn đe mạnh mẽ. Tuyên bố cho biết thêm, các cuộc tập trận được tiến hành để nhắm mục tiêu vào các sân bay và các cảng quan trọng của đối phương.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát một vụ phóng tên lửa vào ngày 9 tháng 10 năm 2022. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu chỉ đạo vào ngày 9 tháng 10 năm 2022. Ảnh: KCNA
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đang neo đậu ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
KCNA đưa tin rằng: “Tính hiệu quả và khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng tác chiến hạt nhân của chúng ta đã được thể hiện đầy đủ khi lực lượng này hoàn toàn sẵn sàng tấn công và tiêu diệt các mục tiêu bất cứ lúc nào từ bất kỳ vị trí nào”.
KCNA dẫn lời ông Kim cho biết: “Mặc dù đối phương tiếp tục nói về đối thoại và đàm phán, song chúng ta không có bất cứ điều gì để nói và cũng không cảm thấy cần phải làm như vậy”.
KCNA cho biết Đảng Công nhân lãnh đạo Triều Tiên quyết định tiến hành cuộc tập trận như một phản ứng không thể tránh khỏi trước cuộc huy động quy mô lớn của lực lượng hải quân Mỹ và Hàn Quốc, bao gồm một tàu sân bay và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo vào sáng sớm Chủ nhật. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 7 của Triều Tiên kể từ ngày 25/9. Vào ngày 4 tháng 10, Triều Tiên thậm chí đã phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản.
Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển từ thứ Sáu vừa rồi. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ và nhóm tàu tấn công. Lực lượng hải quân của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tập trận chung khác trước đó.
Hoàng Anh (theo KCNA, Reuters)