Nhà máy, xí nghiệp "độc hại" cố tình không di dời: Hà Nội có thể cắt điện, cắt nước

Mới đây, UBND Hà Nội đã có tờ trình, gửi HĐND thành phố về đề xuất di dời 10 cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp ra khỏi nội đô trong 5 năm tới. 

Trong 10 cơ sở sản xuất này, có nhiều nhà máy, xí nghiệp nằm trên “đất vàng” giá trị rất lớn, như nhà máy Bia Hà Nội, diện tích hơn 52.000m2 trên phố Hoàng Hoa Thám, Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải Hành khách đường sắt Hà Nội trên đường Nguyễn Văn Cừ, hay nhà máy thuốc lá Thăng Long trên đường Nguyễn Trãi.

Bên cạnh các nhà máy xí nghiệp, một số trụ sở, văn phòng của các cơ quan nhà nước cũng được đề nghị di dời trong đề xuất của thành phố.

Trong trường hợp các nhà máy, xí nghiệp chây ì, không chịu di dời, Hà Nội có thể có giải pháp mạnh tay, là cắt điện, cắt nước.

Trong trường hợp các nhà máy, xí nghiệp chây ì, không chịu di dời, Hà Nội có thể có giải pháp mạnh tay, là cắt điện, cắt nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng: Trong 10 cơ sở sản xuất, trụ sở văn phòng được Hà Nội đề xuất di dời ra khỏi nội đô lần này, có một số nhà máy, xí nghiệp được đánh giá không có lợi cho môi trường đô thị lớn như Hà Nội. 

“Đây là điều phải làm, và phải thật kiên quyết để đảm bảo môi trường Hà Nội trong sạch. Bởi, nếu không mạnh tay, không quyết tâm di dời các nhà máy độc hại, thì “thảm họa” của nhà máy bóng đèn và phích nước Rạng Đông, có thể xuất hiện lần thứ 2”. ông Đính nói.

Theo ông Đính, chủ trương di dời các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp “độc hại” ra khỏi nội đô đã có từ 20 năm trước. Trên thực tế, trong 10 năm qua, nhiều nhà máy, xí nghiệp đã chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô, có thể kể tới như nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, cơ khí ô tô 3/2,...

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số nhà máy, xí nghiệp vẫn chưa ra khỏi nội đô là do họ chưa có quỹ đất phù hợp, quỹ đất chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất để di dời.

Do đó, để quá trình di dời nhanh chóng, Hà Nội nên có giải pháp về quỹ đất cho các nhà máy, xí nghiệp này. Theo ông Đính, đề xuất di dời các nhà máy, xí nghiệp sang các khu công nghiệp tập trung là phù hợp nhất.

“Trong trường hợp các nhà máy, xí nghiệp này cố tình ở lại, chây ì không trả đất, thì Hà Nội có thể cắt nước, cắt điện để yêu cầu họ di dời”, ông Đính nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Tuấn, chuyên gia bất động sản cho rằng: Theo quy hoạch của Hà Nội, sau khi di dời 10 nhà máy, xí nghiệp, trụ sở văn phòng, quỹ đất sẽ được phục vụ làm các công trình công cộng, như công viên, trường học, bãi đỗ xe. 

“Các nhà máy, xí nghiệp được di dời trước đây, hầu hết được xây chung cư, khu đô thị, khiến cho hạ tầng đô thị bị quá tải. Do đó, quy hoạch các nhà máy này trở thành các công trình công cộng là điều cần phải làm. Nhưng, quá trình di dời cần phải được giám sát chặt chẽ, tránh trường hợp “trên bảo, dưới không nghe”, ông Tuấn nói thêm.

Xem thêm

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

(CLO) Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu đến năm 2030 đảm bảo khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(CLO) Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, có tên thương mại là Vinhomes King Park. Sự kiện là một trong 8 dự án, công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng tỉnh Bắc Ninh đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

Cỡ chữ bài viết: