Nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới tăng giá, xuất hiện tình trạng tích trữ

(CLO) Nhiều người dân tại Trung Quốc đang tính đến việc tích trữ bao cao su sau khi một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới thông báo về khả năng tăng giá.

Hashtag “giá bao cao su tăng” đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên nền tảng Weibo của Trung Quốc, trong bối cảnh tác động của cuộc khủng hoảng Iran dần lan tới đời sống thường nhật. Lượng thảo luận tăng mạnh sau khi ông Goh Miah Kiat, Giám đốc điều hành công ty Karex Berhad (Malaysia), thông báo kế hoạch tăng giá sản phẩm.

Theo đó, Karex dự kiến điều chỉnh giá bao cao su tăng từ 20-30%, và không loại trừ khả năng tiếp tục tăng nếu tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài do ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Phản ứng trên mạng xã hội cho thấy tâm lý trái chiều. Một số người cho rằng giá tăng sẽ không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng để tránh thai, trong khi nhiều ý kiến khác kêu gọi tích trữ sớm.

Một người dùng bình luận rằng chi phí mua bao cao su vẫn thấp hơn rất nhiều so với chi phí nuôi con, trong khi người khác nhấn mạnh việc tiết kiệm giờ đây cần đi kèm với dự trữ.

Anh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Karex hiện sản xuất hơn 5 tỷ bao cao su mỗi năm, cung cấp cho nhiều thương hiệu lớn trên thị trường toàn cầu. Việc tăng giá được cho là sẽ làm gia tăng chi phí kế hoạch hóa gia đình tại nhiều quốc gia vốn đang nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh như Trung Quốc.

Đầu năm nay, Trung Quốc chấm dứt chính sách miễn thuế kéo dài ba thập kỷ đối với thuốc và dụng cụ tránh thai. Các sản phẩm như bao cao su và thuốc tránh thai hiện chịu thuế giá trị gia tăng 13%, tương đương mức áp dụng cho đa số hàng tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, áp lực nhân khẩu học tiếp tục gia tăng. Năm 2025, dân số Trung Quốc đạt 1,404 tỷ người, giảm 3 triệu so với năm trước. Số trẻ sơ sinh chỉ đạt 7,92 triệu, giảm 1,62 triệu, tương đương 17%.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: