Nhà Triển lãm Việt Nam giành Giải Bạc tại EXPO 2025 Osaka

(CLO) Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà Triển lãm Việt Nam được vinh danh với Giải Bạc “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025 Osaka (Nhật Bản), đánh dấu bước tiến nổi bật của Việt Nam trên sân khấu triển lãm quốc tế.

18 giờ tối ngày 12/10 (giờ địa phương), Lễ trao giải thưởng Triển lãm Thế giới (BIE Day Awards) diễn ra tại EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản). Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Official Participant Awards (Giải thưởng dành cho các quốc gia tham dự chính thức) do Tổ chức Triển lãm Thế giới (BIE - Bureau International des Expositions) và Ban Tổ chức EXPO 2025 đồng chủ trì tổ chức.

Năm nay, EXPO 2025 có 165 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Trong hạng mục Nhà Triển lãm xây sẵn và Nhà loại nhỏ (loại B và loại X), Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng Giải Bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất”. Cùng hạng mục có Nhà Triển lãm Peru nhận Giải Vàng và Campuchia Giải Đồng.

Ảnh màn hình 2025-10-13 lúc 10.41.26
Ông Trần Nhất Hoàng – Phó Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản đại diện nhận giải Giải Bạc dành cho Nhà Triển lãm có “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất”. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế

Ông Trần Nhất Hoàng - Cục Phó Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL) - Phó Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025, đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam lên nhận giải thưởng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Nhất Hoàng cho biết: “Toàn bộ đội ngũ Nhà Triển lãm Việt Nam vô cùng xúc động và tự hào. Trước hết, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án tham dự EXPO 2025, từ chỉ tiêu đón khách tham quan cho đến những sáng kiến quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Việc lần đầu tiên Việt Nam được vinh danh với Giải Bạc hạng mục Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất tại một kỳ Triển lãm Thế giới là một bước tiến dài, khẳng định vị thế và năng lực sáng tạo của Việt Nam trong các sự kiện toàn cầu. Chúng tôi đã khai thác đa dạng các chất liệu văn hoá truyền thống cùng với sự kết hợp của ngôn ngữ biểu đạt hiện đại. Giải thưởng này chứng minh rằng chúng ta có nền văn hoá giàu đẹp được thế giới công nhận”.

Ảnh màn hình 2025-10-13 lúc 10.42.15
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng Đại diện Việt Nam tại EXPO 2025 Nguyễn Phương Hòa, cùng các cán bộ quản lý Nhà Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế

Đặc biệt, thành công của Nhà Triển lãm Việt Nam không chỉ đến từ thiết kế trưng bày ấn tượng mà còn từ một đội ngũ trẻ trung, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ngay trước đó, Nhà Triển lãm Việt Nam đã vinh dự nhận Giải Đồng cho “Đội ngũ xuất sắc nhất” (Best Pavilion Team) do Hội đồng giám khảo thuộc Tổ chức Thiết kế Thực nghiệm (The Experiential Design Authority) bình chọn.

Nhà Triển lãm Việt Nam tại Expo 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xây dựng ý tưởng trưng bày, Mark ’n B thiết kế không gian và đồ họa và Pico International thi công.

Lấy chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm”, thiết kế của Nhà Triển lãm bám sát tinh thần EXPO 2025 “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”, đồng thời tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam qua thiết kế trang trí, nội thất, hiện vật trưng bày và cách thể hiện hiện đại, sáng tạo.

Ảnh màn hình 2025-10-13 lúc 10.42.10
Hình ảnh Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế

Không gian trưng bày là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và các giá trị văn hóa truyền thống, mang đến cho du khách quốc tế trải nghiệm sống động về một Việt Nam vừa giàu bản sắc, vừa năng động, đổi mới và sáng tạo.

Trong 6 tháng, Nhà Triển lãm Việt Nam đã đón gần 1,7 triệu lượt khách tham quan cùng hàng triệu lượt khách tham dự các sự kiện ngoài trời và truy cập vào các nền tảng trực tuyến. Đây là nơi tổ chức hơn 1.400 buổi biểu diễn nhạc cụ truyền thống, múa rối nước, và hơn 20 chương trình giao lưu âm nhạc nghệ thuật quốc tế với các Nhà Triển lãm Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Cuba, Ả Rập Xê Út…

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: