Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ra mắt 2 cuốn sách "Bác là Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ ở Thái Lan"

Sáng ngày 30/7/2025, tại trụ sở Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam diễn ra chương trình ra mắt hai cuốn sách "Bác là Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ ở Thái Lan". Đây là những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc, được đầu tư công phu, góp phần làm phong phú thêm tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Chí Bính bày tỏ, mỗi trang sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những câu chuyện mà còn là dấu son lịch sử, những mạch nguồn cảm xúc sâu lắng, thôi thúc chúng ta tìm về cội nguồn cách mạng giải phóng dân tộc, về một nhân cách vĩ đại đã làm rạng rỡ non sông Việt Nam.

img_6476.jpg
Các khách mời tham gia chương trình tọa đàm tại sự kiện.

"Hai cuốn sách được giới thiệu hôm nay là những công trình tâm huyết được chắt lọc và hoàn thiện trong quá trình lao động nghiêm túc, trách nhiệm của các tác giả, các dịch giả, các chuyên gia và toàn thể đội ngũ, cán bộ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng vào dòng chảy của thế giới, việc nghiên cứu, xuất bản và lan tỏa những giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở nên cấp thiết. Người là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tư duy độc lập, sáng tạo và đạo đức cách mạng trong sáng. Những di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản vô giá, là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo - lĩnh vực mà Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt.

Hai cuốn sách "Bác là Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ ở Thái Lan" chính là những công trình mới nhất, tiêu biểu cho định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, ông Nguyễn Chí Bính khẳng định.

Ông Nguyễn Chí Bình nhận định, sách "Bác là Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ ở Thái Lan" tiếp nối sứ mệnh phục vụ giáo dục của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, góp phần bồi đắp tư tưởng, đạo đức, nhân cách cho các thế hệ sinh viên, học sinh. Đây cũng là nguồn tư liệu quý, giúp học sinh, sinh viên hiểu sâu hơn về lịch sử và thấm nhuần bài học về lòng yêu nước, tinh thần tự cường, vượt khó của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách "Bác là Hồ Chí Minh" do tác giả Lương Văn Phú biên soạn và tuyển chọn là kết quả của tình cảm kính yêu sâu sắc và niềm say mê nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm của tác giả Lương Văn Phú đã khắc họa chân dung một vị lãnh tụ vĩ đại, một con người giản dị nhưng có tầm nhìn xa trông rộng, thông qua việc phân tích hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ trong bối cảnh lịch sử của dân tộc và thế giới.

Còn cuốn sách "Bác Hồ ở Thái Lan" của tác giả Hà Lam Danh tập hợp những tư liệu lịch sử quý báu, những câu chuyện chân thực về khoảng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Thái Lan từ năm 1928 đến 1929. Tác phẩm không chỉ tái hiện một cách sống động cuộc sống và hoạt động cách mạng của Bác ở Thái Lan mà còn làm nổi bật sự giản dị, trí tuệ và tình yêu thương bao la của Người dành cho cộng đồng kiều bào ta.

Chia sẻ tại chương trình, ông Doãn Hồng Hà - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bày tỏ niềm vui khi tham dự lễ ra mắt hai cuốn sách và nhấn mạnh đây là những tác phẩm ý nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp tới.

Ông Hà cho biết, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị tiên phong đăng ký sản phẩm, công trình chào mừng đại hội, thể hiện tinh thần lao động, trách nhiệm và tình cảm của tập thể cán bộ trong công tác giáo dục cách mạng. Cuốn sách không chỉ bồi đắp tình cảm với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tạo động lực mạnh mẽ để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người.

Tiếp nối chương trình là phiên tọa đàm về hai cuốn sách “Bác là Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ ở Thái Lan” để các tác giả chia sẻ hành trình thực hiện sách và giá trị giáo dục mà tác phẩm mang lại.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: