Nhân rộng điển hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Nhờ nguồn vốn Chương trình 1719, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Sơn Động đã có bước phát triển, giúp diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn đã có những thay đổi căn bản.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình

Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sơn Động đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em vùng DTTS.

Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS và miền núi được quan tâm bằng việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo chân người dân tới tổ dân phố Lừa, thị trấn An Châu. Từng là một trong những địa bàn khó khăn nhất của huyện, đến nay, tổ dân phố có đầy đủ nhà văn hóa, sân thể thao, đường bê tông rộng giúp đi lại thuận lợi. Những công trình hoàn thành có phần đóng góp tích cực của ông Mông Văn Minh (SN 1967), Tổ trưởng tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận vì việc chung.

nhan rong dien hinh vung dong bao dan toc thieu so hinh 1

Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông cho hay, năm 2015, khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM), địa bàn gặp nhiều khó khăn bởi không có nhà văn hóa, sân thể thao, tỷ lệ hộ nghèo cao. Khi ấy nhiều người lo ngại không huy động được nguồn lực triển khai, có ý định bàn lùi không triển khai.

Nhận thấy đây là cơ hội để thúc đẩy giao thương, phát triển KT - XH, giúp thay đổi đời sống người dân, ông cùng thành viên ban vận động của tổ dân phố thông qua các cuộc họp, gặp gỡ người dân để tuyên truyền chủ trương, vận động các gia đình có đất, hoa màu thuộc diện giải tỏa ủng hộ mở rộng đường, xây dựng thiết chế văn hóa.

Kết quả từ năm 2016 đến nay, ông tham gia vận động 26 hộ hiến hơn 5 nghìn m2 đất để cho địa phương xây nhà văn hóa, sân tập thể thao và mở rộng mặt đường liên tổ dân phố. Trong đó, gia đình ông Mông Văn Đạm đã chặt bỏ cây ăn quả, hoa màu và hiến hơn 4,1 nghìn m2; ông Phan Văn Lợi cũng đóng góp 360 m2 đất ruộng. Khi xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Minh cũng tình nguyện hiến hàng chục m2 đất ruộng để công trình được thi công.

Gần đây, từ sự chung tay vì lợi ích chung của bà con mà tổ dân phố đã có khu an táng người đã khuất tập trung, cứng hóa giao thông nội đồng; cảnh quan môi trường phong quang, sạch đẹp.

Trong vùng đồng bào DTTS và miền núi ở huyện Sơn Động còn xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi. Đó là bà Nguyễn Thị Như, thôn Mật, xã Vĩnh An với mô hình nấu rượu kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động địa phương.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất an toàn, đến nay sản phẩm rượu men lá Như Bảo được nhiều người biết đến, tiêu thụ rộng rãi. Trên khu vườn của gia đình hiện có hơn 2 nghìn cây ăn quả và 50 con bò sinh sản. Ông Vi Văn Giới, thôn Nà Vàng, xã Vân Sơn thành công với mô hình nuôi gà 6 ngón. Trong lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng có ông Vũ Ngọc Huân, thôn Nà Ó, xã An Lạc thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Thi đua giảm nghèo nhanh, bền vững

Không chỉ làm giàu cho bản thân, những tập thể, cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất có đóng góp đáng kể cho sự phát triển KT - XH trên địa bàn, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân địa phương, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với sự nỗ lực của người dân, thời gian qua, UBND huyện triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

nhan rong dien hinh vung dong bao dan toc thieu so hinh 2

Bà Nguyễn Thị Như với sản phẩm Rượu men lá Như Bảo được chứng nhận sản phẩm OCOP.

Trong hai năm 2021 - 2022, toàn huyện huy động các nguồn lực đầu tư hơn 440 tỷ đồng xây dựng NTM. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện đã hỗ trợ gần 1,4 nghìn hộ làm nhà ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt; xây dựng, duy tu, sửa chữa 60 công trình thủy lợi, y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông tại các thôn đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 222 tỷ đồng từ ngân sách T.Ư, tỉnh và huyện đối ứng.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, các xã, thị trấn tổ chức các lớp đào tạo nghề sửa chữa máy nông nghiệp, điện dân dụng, chăn nuôi gà… cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

Nhờ được tiếp thêm sức mạnh, các hộ mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh doanh, đưa con giống, cây trồng vào sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả. Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều sản phẩm đặc trưng được chứng nhận OCOP như: Mật ong, măng tre, nấm lim xanh, rượu men lá Tây Yên Tử, miến dong.... Đánh giá của UBND huyện, giai đoạn 2020-2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân 5%/năm, vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra (mục tiêu là giảm 2,5 - 3 %/năm).

nhan rong dien hinh vung dong bao dan toc thieu so hinh 3

Ông Mông Văn Minh và nhân dân tổ dân phố Lừa hiến đất mở rộng đường.

Sơn Động phấn đấu thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước vào năm 2025. Để hiện thực hóa quyết tâm này, UBND huyện xác định tiếp tục quan tâm dành các nguồn lực ưu tiên phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con đổi mới tư duy sản xuất theo hướng đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị; thúc đẩy hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua sàn thương mại điện tử và các kênh tiêu thụ khác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến có cách làm mới, hiệu quả, tạo sự lan tỏa phong trào thi đua trên địa bàn.

Q.T

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: