SBIC không dám bỏ tiền ra đầu tư, sản xuất mà chỉ lo gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi. Ảnh minh họa
Cụ thể, sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận số 99/KL-TTCP về việc trên, tháng 7/2020, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 27/TCDN-NV2 gửi Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy yêu cầu báo cáo, bổ sung về việc quản lý, sử dụng các khoản lãi gửi tiết kiệm tại ngân hàng của tổng công ty này.
Theo kết luận trước đó của Thanh tra Chính phủ thì số tiền SBIC đã chi từ khoản lãi tiền gửi của nguồn tiền 4.190 tỷ đồng gửi vào ngân hàng là trên 150 tỷ đồng; số lãi tiền gửi còn lại là 871,53 tỷ đồng.
Theo giải trình của SBIC, với khoản lãi 1.021,78 tỷ đồng từ tiền gửi lên tới 4.190 tỷ đồng đã được hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán là thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty mẹ.
"SBIC không theo dõi riêng theo dòng tiền đối với các nguồn vốn nói chung và nguồn lãi tiền gửi nói riêng nên không tách được dòng tiền thực tế của toàn bộ lãi tiền gửi đã phát sinh", Tổng công ty SBIC giải thích.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng trước đó đã không chấp nhận việc SBIC gửi tiền vào ngân hàng hưởng lãi. Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định và Bộ Tài chính cũng đã có yêu cầu SBIC phải trả toàn bộ khoản 4.190 tỷ đồng nói trên về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.
Được biết, sau đó, SBIC đã buộc phải thực hiện điều này từ các nguồn: Thu hồi vốn hỗ trợ cho các đơn vị thành viên, lãi tiền gửi ngân hàng đã được nhận. Đến nay, tổng công ty này vẫn phải đôn đốc các đơn vị, thu hồi công nợ để hoàn lại nguồn lãi từ khoản tiền gửi 4.190 tỷ đồng nói trên.
Không chỉ có khoản trên, SBIC cũng phải giải trình việc sử dụng, thu hồi khoản tiền lãi 25,53 tỷ đồng từ nguồn vốn 2.200 tỷ đồng gửi ngân hàng. SBIC báo cáo rằng, khoản tiền này SBIC không theo dõi riêng rẽ và toàn bộ khoản 2.200 tỷ đồng buộc phải chuyển về Bộ Tài chính quản lý đến nay vẫn còn nằm ở ngân hàng Ocean Bank.
Một khoản tiền khác trên 25 tỷ đồng lãi từ nguồn hỗ trợ nộp thuế các đơn vị đã thu nhưng chưa chuyển về công ty mẹ, lãnh đạo SBIC cũng giải thích là đã yêu cầu các đơn vị thành viên nộp về tổng công ty này quản lý, sử dụng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của SBIC, tổng công ty này không có quy định nội bộ về việc buộc các công ty thành viên phải chuyển lãi tiền gửi ngân hàng từ nguồn hỗ trợ nộp thuế của công ty mẹ. Cho nên, khoản tiền này, đến nay, SBIC không theo dõi hạch toán.
Được tái cơ cấu lại, đổi tên thành Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) từ năm 2013 sau một loạt bê bối của Vinashin (Chủ tịch Hội đồng quản trị và một loạt cán bộ cao cấp bị truy tố, xét xử về tội danh tham nhũng, cố ý làm trái...), hoạt động sản xuất, kinh doanh của SBIC từ đó đến nay vẫn rất khó khăn, nhiều năm thua lỗ. Việc gửi tiền vào ngân hàng mà không đưa ra để đầu tư, sản xuất kinh doanh cũng cho thấy sự thụ động, yếu kém trong hoạt động của tổng công ty này.