Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và 3 tỉnh lân cận

(CLO) Thủ tướng Yoshihide Suga hôm thứ Năm (7/1) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp thứ hai đối với Tokyo và 3 tỉnh lân cận gồm Kanagawa, Saitama và Chiba, để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, đe dọa sự sụp đổ hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.
Thủ tướng Suga đã công bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 3 tỉnh lân cận vào cuối ngày 7/1 - Ảnh: Kyodo

Thủ tướng Suga đã công bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 3 tỉnh lân cận vào cuối ngày 7/1 - Ảnh: Kyodo

Bài liên quan

Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 trong hôm nay

Nhật Bản đình chỉ nhập cảnh với người từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp

“Tôi rất lo lắng về tình hình nghiêm trọng trên toàn quốc gần đây… vì số lượng bệnh nhân đã rất cao”, ông Suga phát biểu tại cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm chính phủ, đồng thời cho biết thêm chương trình du lịch nội địa của Go To Travel sẽ bị đình chỉ trong khi tình trạng khẩn cấp có hiệu lực.

Các hạn chế sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu (8/1) và vẫn còn hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 7 tháng 2. Các biện pháp phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ cho đến khi các tỉnh bị ảnh hưởng thấy các tiêu chuẩn như tỷ lệ lấp đầy bệnh viện và tỷ lệ tích cực giảm đáng kể.

Ông Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng xử lý phản ứng đại dịch COVID-19 của chính phủ, cho biết một ngưỡng để có thể gỡ bỏ phong tỏa là 500 ca mỗi ngày ở Tokyo.

Thủ tướng Suga buộc phải tung con át chủ bài cuối cùng của mình - một tình huống mà chính quyền của ông đã cố gắng tránh một cách tuyệt vọng để đảm bảo kinh tế phục hồi nhanh chóng - sau khi chứng kiến các trường hợp nhiễm virus Corona mới không có dấu hiệu giảm xuống trong lúc số giường bệnh nhanh chóng bị lấp đầy tới 88% ở thủ đô.

Tokyo ghi nhận 2.447 trường hợp vào thứ Năm (7/1), phá vỡ kỷ lục số ca nhiễm mới hàng ngày kể từ đầu đại dịch.

Theo tuyên bố tình trạng khẩn cấp thứ hai, các thống đốc tỉnh có liên quan sẽ yêu cầu mọi người ở nhà sau 8 giờ tối, trong khi các nhà hàng, quán rượu và quán cà phê phục vụ đồ uống có cồn được yêu cầu chỉ phục vụ họ từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối và đóng cửa lúc 8 giờ tối.

Chính quyền trung ương đã nhắm thẳng vào các địa điểm ăn uống, vì coi những cơ sở này là điểm nóng lây truyền bệnh trong cộng đồng.

Nếu các doanh nghiệp từ chối tuân thủ, chính quyền các tỉnh có thể yêu cầu họ đóng cửa và công bố tên tuổi để làm gương, hành động cứng rắn nhất hiện có trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Những cơ sở làm theo hướng dẫn sẽ được bồi thường tới 60.000 yên mỗi ngày. Ông Nishimura cho biết, các cơ sở giao hàng và nhận hàng được miễn yêu cầu.

Chính phủ trung ương cũng sẽ yêu cầu các công ty giảm 70% số lượng công nhân đến văn phòng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển từ xa và giờ đi làm không ổn định.

Các sự kiện sẽ bị hạn chế ở một nửa sức chứa và tối đa 5.000 người tham dự.

Các cơ sở như rạp hát, cửa hàng bách hóa và công viên giải trí có thể vẫn mở cửa nhưng khuyến khích đóng cửa trước 8 giờ tối. Các trường học, cao đẳng và nhà mẫu giáo tương tự sẽ vẫn mở cửa nhưng được yêu cầu hạn chế các hoạt động ngoại khóa.

Người dân Nhật Bản bắt đầu đi làm tại Ga Shimbashi ở Tokyo vào sáng thứ Năm (7/1) trước khi chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp vào cuối ngày - Ảnh: KYODO

Người dân Nhật Bản bắt đầu đi làm tại Ga Shimbashi ở Tokyo vào sáng thứ Năm (7/1) trước khi chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp vào cuối ngày - Ảnh: KYODO

Biện pháp mới của ông Suga

Động thái mới của Thủ tướng Suga hoàn toàn trái ngược với tình trạng khẩn cấp đầu tiên được tuyên bố vào tháng 4 năm ngoái dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe khi đó, yêu cầu các doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp tự nguyện đóng cửa để giảm mức di chuyển của người dân xuống tới 80%.

Ông Suga hy vọng các ca nhiễm sẽ giảm bớt vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, và khẳng định trong một cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 12 rằng tình trạng khẩn cấp là không cần thiết.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, Thủ tướng Suga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ban bố tình trạng khẩn cấp và tạm thời đình chỉ chiến dịch kích cầu du lịch nội địa “Go To Travel” mà ông đã bảo vệ, điều đã gây ra sự chỉ trích từ các nhà lập pháp đối lập và nhân viên chăm sóc sức khỏe rằng hành động của chính phủ Nhật Bản là quá ít và quá muộn.

Tiến sĩ Hiroshi Nishiura, một giáo sư dịch tễ học tại Đại học Kyoto, dự kiến ​​một tuyên bố khẩn cấp sẽ mất khoảng hai tháng để giảm số ca nhiễm mới hàng ngày ở Tokyo xuống dưới 100, ngay cả khi các biện pháp cứng rắn tương tự như tình trạng khẩn cấp đầu tiên được áp dụng.

“Tình trạng khẩn cấp thứ hai nhắm vào các doanh nghiệp, nhà hàng nhưng cũng là nhắm vào hành vi của công chúng”, một quan chức quản lý cấp cao cho biết.

Chính phủ đang làm việc với liên minh cầm quyền để đưa ra các sửa đổi trong phiên họp Quốc hội sắp tới đối với luật đặc biệt về đại dịch, trong đó sẽ quy định bồi thường cho các doanh nghiệp tuân thủ yêu cầu đóng cửa và hình phạt đối với những người không tuân theo họ.

Ông Katsunobu Kato, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ, đã từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể của việc sửa đổi, nhưng cho biết ông không biết về luật trước đây bao gồm các hình phạt áp dụng hồi tố.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: