Nhật Bản có khả năng mở rộng tình trạng khẩn cấp COVID-19

Thứ tư, 27/01/2021 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày càng nhiều người trong chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga và đảng cầm quyền của Nhật Bản tin rằng cần phải mở rộng tình trạng khẩn cấp đối với các vùng của đất nước khi tiếp tục chứng kiến ​​một số lượng lớn các trường hợp nhiễm COVID.

Mọi người dùng bữa tại một nhà hàng ở Tokyo vào thứ Sáu. Ngày càng nhiều người trong chính phủ và đảng cầm quyền Nhật Bản tin rằng cần phải mở rộng tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các vùng khác của đất nước. Ảnh: AFP-JIJI

Mọi người dùng bữa tại một nhà hàng ở Tokyo vào thứ Sáu. Ngày càng nhiều người trong chính phủ và đảng cầm quyền Nhật Bản tin rằng cần phải mở rộng tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các vùng khác của đất nước. Ảnh: AFP-JIJI

Bài liên quan

Các nguồn tin cho biết, tình trạng khẩn cấp yêu cầu người dân không đi ra ngoài nếu không cần thiết và yêu cầu các nhà hàng và quán bar rút ngắn giờ mở cửa của họ, có thể được duy trì cho đến cuối tháng Hai. Ngày kết thúc hiện tại là ngày 7 tháng 2.

Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng phụ trách phản ứng COVID-19 của Nhật Bản, cho biết tại cuộc họp của ủy ban quốc hội hôm thứ Ba (26/1), chính phủ sẽ tránh đợi đến phút cuối cùng để công bố quyết định của mình, do đó các tỉnh không được mất cảnh giác.

Thủ tướng Suga thừa nhận hệ thống y tế của Nhật Bản đã không chuẩn bị tốt để đối phó với sự gia tăng của bệnh nhân COVID-19. Ông nói rằng nhiều người có thể đã được cứu sống nếu có phương pháp điều trị thích hợp.

Việc thừa nhận lỗi hiếm hoi xảy ra khi sự ủng hộ của công chúng đối với chính quyền của ông Suga tiếp tục giảm dần trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng tăng với phản ứng đại dịch của chính phủ.

Trả lời câu hỏi của nhà lập pháp đối lập Kiyomi Tsujimoto trong cuộc họp của Ủy ban Ngân sách của Hạ viện rằng, liệu ông có cảm thấy phải chịu trách nhiệm về những bệnh nhân COVID-19 đã chết tại nhà sau khi bị bệnh viện từ chối hay không, Thủ tướng Suga nói: "Là người chịu trách nhiệm, tôi cảm thấy rất kinh khủng, lấy làm tiếc...Chúng tôi đã không thể cung cấp sự chăm sóc cần thiết và tôi nhận ra rằng vì điều này mà người Nhật đang cảm thấy lo lắng".

Chính quyền thủ đô Tokyo hôm thứ Ba đã báo cáo 1.026 trường hợp nhiễm COVDI mới, với con số lần đầu tiên vượt quá 1.000 trường hợp sau ba ngày.

Thủ đô Tokyo đã chứng kiến ​​mức tăng bốn con số hàng ngày gần như mỗi ngày kể từ khi bước vào tháng Giêng, nhưng các con số này đang có xu hướng giảm trong những ngày gần đây, khi mọi người được khuyến khích không ra ngoài khi không cần thiết và các nhà hàng được yêu cầu rút ngắn giờ mở cửa trong tình trạng khẩn cấp.

Tổng số trường hợp nhiễm COVID của Tokyo hiện là 95.534. Tổng số ca nhiễm trên toàn quốc được báo cáo riêng hôm thứ Ba là khoảng 3.850 trường hợp.

Mối quan tâm về sự căng thẳng đối với hệ thống y tế vẫn còn, khi số lượng các trường hợp nghiêm trọng dao động khoảng 150 và sự gia tăng đáng kể các trường hợp người chết tại nhà.

Thủ tướng Suga cho biết ông nhận thức được 'nhiều mối quan tâm khác nhau' của công chúng về Thế vận hội và Paralympic Tokyo mùa hè này, ông vẫn quyết tâm tiếp tục chuẩn bị để tổ chức một chương trình 'an toàn và bảo mật' với các biện pháp chống dịch cần thiết tại chỗ.

Ông Suga đã bác bỏ lời kêu gọi của phe đối lập về việc điều chỉnh lại ngân sách bổ sung gần 20 nghìn tỷ Yên (190 tỷ USD) cho năm tài chính 2020 dự kiến ​​sẽ được ban hành trong tuần này.

Kế hoạch chi tiêu bao gồm hơn 1 nghìn tỷ yên cho chương trình trợ cấp Go To Travel của chính phủ, nhằm thúc đẩy du lịch trong nước nhưng đã bị đình chỉ sau khi Thủ tướng Suga tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng ở khu vực thủ đô Tokyo vào ngày 7 tháng 1, sau đó được mở rộng tới 11 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản.

Ông Suga cũng cho biết ông không có kế hoạch lặp lại việc phân phối 100.000 yên (960 USD) vào năm ngoái cho mỗi người trong số 126 triệu cư dân của Nhật Bản, khi nói rằng chính phủ đang thực hiện các bước có mục tiêu hơn để giữ cho các doanh nghiệp hoạt động và bảo vệ việc làm.

Quang Anh

Tags:

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h