Nhật Bản sẽ xóa bỏ các hạn chế đối với hoạt động bán vũ khí ra nước ngoài, đồng thời mở đường cho việc xuất khẩu tàu chiến, tên lửa và các loại vũ khí hạng nặng khác.
Thay đổi lịch sử trong chính sách an ninh hậu chiến
Bước đi này nhằm mục đích củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời đánh dấu một bước tiến xa hơn khỏi những hạn chế vốn đã định hình chính sách an ninh hậu chiến của quốc gia này.
Trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đang gây áp lực lên năng lực sản xuất vũ khí của Mỹ, Nhật Bản đang nhìn thấy những cơ hội mở rộng cho riêng mình. Đồng thời, các đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khi các cam kết an ninh lâu dài của Washington trở nên kém chắc chắn hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Các quan chức và nhà ngoại giao Nhật Bản chia sẻ rằng nhiều quốc gia, từ Ba Lan đến Philippines, đang tìm kiếm các cơ hội mua sắm vũ khí để hiện đại hóa lực lượng của mình.
Theo một số nguồn tin, một trong những thỏa thuận đầu tiên có thể được thực hiện là việc xuất khẩu các tàu chiến đã qua sử dụng sang Manila. Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đã phê duyệt những thay đổi này, loại bỏ năm danh mục xuất khẩu từng giới hạn hầu hết các hoạt động quân sự vào các thiết bị cứu hộ, vận chuyển, cảnh báo, giám sát và rà phá bom mìn.
Giờ đây, các bộ trưởng và quan chức Nhật Bản sẽ đánh giá giá trị của từng thương vụ bán hàng được đề xuất thay vì bị bó buộc bởi các danh mục cũ.
Tập trung vào lợi ích cốt lõi
Mặc dù Nhật Bản sẽ duy trì ba nguyên tắc xuất khẩu cam kết sàng lọc nghiêm ngặt, kiểm soát chuyển giao cho bên thứ ba và cấm bán cho các quốc gia đang có xung đột, nhưng chính phủ nước này cũng tuyên bố về khả năng linh hoạt cho các lợi ích cốt lõi.
Trong một bản trình bày tóm tắt các thay đổi, Chính phủ Nhật Bản khẳng định rằng: "Các trường hợp ngoại lệ có thể được thực hiện khi được coi là cần thiết cho an ninh quốc gia".
Nhật Bản kỳ vọng rằng các hoạt động xuất khẩu quốc phòng này sẽ tăng cường cơ sở công nghiệp của mình bằng cách thúc đẩy khối lượng sản xuất, giảm chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm và bổ sung năng lực sản xuất có thể tận dụng trong các cuộc khủng hoảng quân sự.
Các nhà thầu như Mitsubishi Heavy Industries, vốn có khả năng xây dựng các hệ thống tiên tiến bao gồm tàu ngầm, máy bay chiến đấu và tên lửa, trong nhiều thập kỷ qua chỉ dựa vào các đơn hàng nhỏ từ một khách hàng duy nhất là Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Hiện nay, Nhật Bản đang thúc đẩy các nỗ lực chưa từng có để tăng cường quân đội của mình thông qua việc mua tên lửa, máy bay phản lực tàng hình và thiết bị bay không người lái. Tokyo cho rằng những trang thiết bị này là cần thiết để ngăn chặn mọi mối đe dọa.