Israel phá kỷ lục xuất khẩu vũ khí, nói thế giới đang 'nhìn thấy sức mạnh' ở Gaza

(CLO) Chính phủ Israel công bố xuất khẩu quốc phòng năm 2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay: 14,7 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2023.

Theo Israel, phần lớn các hợp đồng quốc phòng năm qua có giá trị từ 100 triệu USD trở lên. Tên lửa, rocket và hệ thống phòng không – trong đó có Vòm Sắt – chiếm gần một nửa tổng doanh thu, tăng từ 36% vào năm 2023.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, khẳng định thế giới đang “nhìn thấy sức mạnh của Israel và muốn trở thành đối tác”. Thiếu tướng Amir Baram của Lực lượng Phòng vệ Israel nhấn mạnh rằng mức xuất khẩu kỷ lục là bằng chứng cho thấy “thế giới đánh giá cao năng lực công nghệ của Israel”.

untitled.png
Xe bọc thép của Quân đoàn Kỹ thuật Chiến đấu Israel. Ảnh: CC/Wiki

Đây là năm thứ tư liên tiếp ngành công nghiệp quốc phòng của Israel tăng trưởng, bất chấp áp lực ngoại giao gia tăng từ các đồng minh phương Tây về chiến dịch quân sự kéo dài ở Dải Gaza.

Đặc biệt, doanh số bán sang châu Âu tăng vọt, chiếm 54% tổng số hợp đồng, so với 35% vào năm 2023. Bộ Quốc phòng Israel gọi đây là “sự tăng trưởng đáng kể”, đồng thời nhấn mạnh rằng nhu cầu của châu Âu đối với khí tài Israel đang tăng mạnh trong bối cảnh Mỹ giảm hiện diện quân sự tại lục địa già và chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Châu Âu từ lâu đã phụ thuộc vào Mỹ về các năng lực quốc phòng đắt đỏ và đang đứng trước áp lực phải tự lực, tăng tốc hiện đại hóa quân đội. Dù vậy, làn sóng chỉ trích Israel từ các nước châu Âu cũng ngày càng dữ dội, nhất là sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự ở Gaza từ đầu tháng 5 và tuyên bố muốn kiểm soát tới 75% vùng đất này.

Anh, Pháp và Canada trong tuyên bố chung hồi tháng 5 để bày tỏ quan ngại mạnh mẽ chiến dịch quân sự mở rộng của Israel và cảnh báo sẽ có thêm “biện pháp cụ thể” nếu Israel không dừng tấn công và dỡ bỏ phong tỏa viện trợ.

Trong khi đó, Tây Ban Nha vừa hủy thỏa thuận mua 1.680 vũ khí chống tăng từ chi nhánh Madrid của tập đoàn quốc phòng Rafael (Israel). Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin đang đánh giá liệu các hành động của Israel có vi phạm luật nhân đạo quốc tế không, và sẽ căn cứ vào đó để quyết định việc tiếp tục cung cấp vũ khí.

Vương quốc Anh đã đình chỉ đàm phán thương mại tự do với Israel và áp lệnh trừng phạt với những người định cư Israel ở Bờ Tây. Thủ tướng Anh Keir Starmer thẳng thắn gọi hành động của Israel là “kinh khủng” và “không thể chấp nhận được”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: