Nhật Bản đối mặt với khủng hoảng vật tư y tế do chiến sự Trung Đông

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 16/4 thông báo rằng nước này sẽ cung cấp 50 triệu găng tay y tế cho các cơ sở y tế đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Nguồn cung cấp khẩn cấp này sẽ được trích từ kho dự trữ khoảng 500 triệu găng tay y tế của Nhật Bản. Phát biểu trong một cuộc họp đặc biệt về tình hình Trung Đông, bà Takaichi khẳng định: "Bắt đầu từ tháng 5, chính phủ sẽ xuất 50 triệu găng tay y tế từ kho dự phòng đại dịch để cung cấp cho các cơ sở y tế đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt".

Thông báo này xuất hiện khi Nhật Bản cũng như phần còn lại của thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2. Một trong số đó là hỗn hợp naphtha- chiết xuất từ dầu thô, dùng để sản xuất các vật tư y tế thiết yếu.

nhat-1776062801-4361-1776063084.jpg.webp
Ảnh minh họa: Texas Advanced Renal Health

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, nơi từng vận chuyển 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của toàn thế giới trước khi chiến tranh nổ ra, đã khiến các quan chức Tokyo phải ráo riết tìm cách giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia.

Là một quốc gia nghèo tài nguyên, Nhật Bản phụ thuộc rất lớn vào nguồn dầu mỏ từ Trung Đông. Trong những tuần gần đây, các bác sĩ Nhật Bản liên tục báo cáo về tình trạng thiếu hụt vật tư, bao gồm cả găng tay, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng năng lượng có thể sớm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Bên cạnh các biện pháp trong nước, Thủ tướng Takaichi vào ngày 15/4 cũng đã cam kết lập một quỹ tín dụng và hỗ trợ trị giá 10 tỷ USD cho các nền kinh tế Đông Nam Á khi cuộc khủng hoảng đe dọa đến việc thu mua các thiết bị y tế quan trọng có nguồn gốc từ dầu mỏ của Tokyo.

Bà Takaichi lưu ý rằng Nhật Bản đang phụ thuộc vào nhiều nguồn cung ứng khác nhau từ châu Á, bao gồm cả găng tay y tế được sử dụng trong các ca phẫu thuật.

Những nỗ lực này cho thấy sự chủ động của chính phủ Nhật Bản trong việc quản lý khủng hoảng, vừa tận dụng nguồn lực dự trữ nội địa, vừa thúc đẩy hợp tác quốc tế để vượt qua giai đoạn khó khăn do xung đột quốc tế gây ra.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: