Nhật Bản lập quỹ 10 tỷ USD hỗ trợ châu Á đảm bảo nguồn năng lượng

(CLO) Ngày 15/4, Nhật Bản thông báo sẽ thiết lập một khuôn khổ tài chính trị giá khoảng 10 tỷ USD nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Á mua sắm và dự trữ năng lượng.

Theo kế hoạch, nguồn hỗ trợ sẽ được triển khai chủ yếu thông qua các tổ chức tài chính nhà nước như Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Công ty Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản.

Phát biểu sau cuộc họp “AZEC Plus” thuộc sáng kiến Cộng đồng Không Phát thải Châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết quy mô hỗ trợ này tương đương khoảng 1,2 tỷ thùng dầu, gần bằng một năm nhập khẩu dầu thô của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo bà Takaichi, Nhật Bản và các nước châu Á có mối liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng và phụ thuộc lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực, từ thiết bị y tế đến vật tư sản xuất. Vì vậy, việc hỗ trợ các đối tác khu vực cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ nền kinh tế của chính Nhật Bản.

untitled(2).png
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: X/takaichi_sanae

Gói hỗ trợ bao gồm việc cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp địa phương để nhập khẩu nguồn năng lượng thay thế, như dầu thô từ Mỹ, đồng thời tài trợ và cho vay đối với các doanh nghiệp và chính phủ nằm trong chuỗi cung ứng liên quan đến Nhật Bản.

Ngoài ra, kế hoạch cũng hướng đến việc đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường dự trữ năng lượng cho các nước đối tác, bao gồm xây dựng thêm các cơ sở lưu trữ.

So với Nhật Bản, nhiều quốc gia Đông Nam Á có lượng dự trữ dầu mỏ hạn chế, khiến nguồn cung các sản phẩm từ dầu như naphtha - nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhựa - trở nên thiếu hụt khi thị trường biến động.

Tình trạng gián đoạn sản xuất tại khu vực này đã làm dấy lên lo ngại trong ngành y tế Nhật Bản, vốn phụ thuộc vào châu Á để cung cấp các vật tư thiết yếu như hộp đựng, ống nghiệm và găng tay.

Theo Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng Nhật Bản, khoảng 90% lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz được vận chuyển đến châu Á.

Hiện Nhật Bản cho biết đã đảm bảo đủ nguồn cung naphtha cho khoảng 4 tháng nhu cầu trong nước, dù ngày càng nhiều doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn cung hàng hóa.

Chính phủ Nhật Bản cũng dự kiến sẽ giải phóng thêm 36 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia, bắt đầu từ đầu tháng 5.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: