Mỹ nói có thể cung cấp năng lượng 'đáng tin cậy' cho châu Á

(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum nói Mỹ có thể cung cấp nguồn năng lượng “đáng tin cậy, giá cả phải chăng và an toàn” cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 14/3, phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở Tokyo với sự tham gia của đại diện từ 17 quốc gia, ông Burgum cho rằng chính sách “thống trị năng lượng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm bảo đảm Mỹ có đủ nguồn cung trong nước và có thể xuất khẩu năng lượng cho các đối tác và đồng minh.

Theo ông Burgum, điều này giúp các nước trong khu vực có nguồn năng lượng ổn định mà “không thể bị gián đoạn bởi một chế độ khủng bố”.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social trong tuần này, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ hiện là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. “Khi giá tăng, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền”, ông viết.

Ông Trump từ lâu là người ủng hộ mạnh mẽ ngành dầu khí và thường quảng bá khẩu hiệu “khoan đi, khoan đi” để thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước.

untitled(1).png
Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển năng lượng trên biển. Ảnh: Pexels

Giá dầu và khí đốt đã tăng mạnh kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran khiến lãnh đạo tối cao của nước này thiệt mạng, đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến mới. Xung đột cũng làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu và khí đốt, phần lớn trong số đó được xuất khẩu sang châu Á.

Ngoài vấn đề năng lượng, ông Burgum cũng nhấn mạnh nhu cầu bảo đảm nguồn cung các khoáng sản quan trọng trong bối cảnh nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc - quốc gia xuất khẩu lớn các loại khoáng sản này.

Diễn đàn tại Tokyo, được lên kế hoạch trước khi chiến sự Trung Đông bùng nổ ngày 28/2, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp năng lượng Mỹ nhằm thúc đẩy các thỏa thuận thương mại mới. Các nước tham gia, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, dự kiến công bố các thỏa thuận năng lượng và khoáng sản với Mỹ trị giá ít nhất 30 tỷ USD.

Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, hiện nhập khẩu khoảng 95% dầu từ Trung Đông. Nhật Bản đã ký một bản ghi nhớ với Mỹ để cùng tài trợ các dự án “cơ sở hạ tầng chiến lược” tại các thị trường mới nổi.

Theo thỏa thuận riêng với Mỹ, Nhật Bản cũng cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ trước năm 2029 để đổi lấy mức thuế thấp hơn trong chiến dịch áp thuế toàn cầu của chính quyền ông Trump.

Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, tập đoàn Hitachi của Nhật Bản và công ty GE Vernova của Mỹ đã nhất trí tìm kiếm cơ hội xây dựng các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á. Trong khi đó, Holtec và Mitsubishi Electric cũng đang hợp tác trong các dự án hạt nhân.

Ở lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng, công ty Venture Global của Mỹ đã ký hợp đồng dài hạn cung cấp 1,5 triệu tấn LNG cho một công ty con của tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: