Nhật Bản muốn biến đầu tư quốc phòng thành động lực tăng trưởng kinh tế

(CLO) Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy một cách tiếp cận mới đối với quốc phòng khi cho rằng tăng cường năng lực quân sự không chỉ giúp bảo vệ đất nước mà còn có thể tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. 

Theo Sách trắng Quốc phòng mới nhất của Nhật Bản, đầu tư vào quốc phòng không chỉ phục vụ mục tiêu an ninh mà còn mang lại lợi ích cho nền kinh tế và đời sống người dân. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng ngành công nghiệp quốc phòng sẽ thúc đẩy đổi mới công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và mở rộng việc ứng dụng các linh kiện thương mại trong sản xuất vũ khí.

Thông điệp này phù hợp với định hướng của Thủ tướng Sanae Takaichi, người đang thúc đẩy sử dụng chi tiêu công như một công cụ để vừa tăng cường an ninh, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khác với hình ảnh binh sĩ và khí tài quân sự thường xuất hiện trên các ấn bản trước, bìa Sách trắng năm nay được thiết kế theo phong cách hoạt hình với hình ảnh một gia đình tươi cười giữa thành phố hiện đại. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, thiết kế này nhằm truyền tải thông điệp về một tương lai an toàn và thịnh vượng.

untitled-3771.png
Bìa Sách trắng Quốc phòng mới nhất của Nhật Bản theo phong cách hoạt hình. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Việc nhấn mạnh mối liên hệ giữa quốc phòng và phát triển kinh tế diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đang xây dựng chiến lược an ninh quốc gia mới. Nhiều chuyên gia nhận định tài liệu sẽ mở đường cho việc tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực răn đe trước các nguy cơ an ninh trong khu vực.

Để tài trợ cho chương trình hiện đại hóa quân đội lớn nhất kể từ sau Thế chiến II, Nhật Bản đã triển khai nhiều biện pháp như tăng thuế, điều chỉnh chi tiêu và sử dụng các nguồn thu bổ sung, với mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 2% GDP.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng Chính phủ Nhật Bản vẫn phải đối mặt với bài toán cân đối ngân sách khi vừa tăng đầu tư quốc phòng, vừa duy trì các chương trình hỗ trợ kinh tế. Nhật Bản đã thông qua ngân sách kỷ lục 122,3 nghìn tỷ yên (775 tỷ USD) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027, đồng thời bổ sung gói chi tiêu 3,1 nghìn tỷ yên để giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Cho đến nay, phần lớn khoản tăng chi quốc phòng được dành để phát triển các tên lửa tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 1.000 km. Trong giai đoạn tiếp theo, Nhật Bản được dự báo sẽ ưu tiên đầu tư vào máy bay không người lái và các hệ thống vũ khí tự động, dựa trên những bài học rút ra từ cuộc xung đột tại Ukraine.

Xem thêm

Mỹ bắt nghi phạm phóng hỏa gây cháy rừng ở Washington

Mỹ bắt nghi phạm phóng hỏa gây cháy rừng ở Washington

(CLO) Giới chức Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi cố ý gây ra vụ cháy rừng Old Trails - đám cháy lớn nhất trong ba vụ cháy đang hoành hành quanh thành phố Spokane, bang Washington, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Iran bác bỏ tuyên bố của Mỹ về cuộc đàm phán mới

Iran bác bỏ tuyên bố của Mỹ về cuộc đàm phán mới

(CLO) Iran phủ nhận đang tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hai bên sẽ nối lại đối thoại từ ngày 3/8 nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng.

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Cỡ chữ bài viết: