Nhật Bản nhận lô dầu đầu tiên từ Nga sau xung đột Trung Đông

(CLO) Nhật Bản đã tiếp nhận lô dầu đầu tiên từ Nga kể từ khi nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo hãng tin NHK trích dẫn nguồn từ Bộ Kinh tế Nhật Bản, tàu chở dầu thô thuộc dự án khí tự nhiên Sakhalin-2 đã cập cảng Imabari, miền tây Nhật Bản, và bắt đầu dỡ hàng tại một nhà máy lọc dầu trong ngày 5/5.

Dự án Sakhalin-2 tại vùng Sakhalin của Nga hiện không nằm trong diện chịu các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022.

Nhà bán buôn dầu Taiyo Oil đã nhận yêu cầu từ Bộ Kinh tế Nhật Bản để tiếp nhận lô hàng này. Tại nhà máy lọc dầu, dầu thô sẽ được chế biến thành xăng, naphtha - nguyên liệu cho sản xuất nhựa, sợi hóa học, sơn - cùng nhiều sản phẩm dầu mỏ khác.

untitled-8252.png
Một nhà máy lọc dầu ở Nhật Bản. Ảnh: Seibu Oil

Nhật Bản - quốc gia phụ thuộc khoảng 95% lượng dầu nhập khẩu từ Trung Đông - đã đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng sau khi xung đột liên quan đến Iran bùng phát ngày 28/2, khiến eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển chiến lược của dầu mỏ toàn cầu, bị đóng cửa.

Phát biểu ngày 4/5 tại Canberra (Úc) sau cuộc gặp với Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu đang gây “tác động lớn” tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà khẳng định Nhật Bản và Úc sẽ phối hợp khẩn trương nhằm đảm bảo ổn định nguồn năng lượng.

Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu - bị gián đoạn đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong thời gian qua.

Trước đó, tuần cuối tháng 4, bà Takaichi cho biết Nhật Bản dự kiến duy trì đủ nguồn cung các sản phẩm hóa dầu từ naphtha đến hết năm 2026, nhờ tăng nhập khẩu từ ngoài khu vực Trung Đông.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: