Theo JAXA, tên lửa H3 mang theo 6 vệ tinh cỡ nhỏ và được phóng lúc 9h53 sáng theo giờ địa phương. Cơ quan này cho biết tên lửa hoạt động đúng kế hoạch và đưa tầng thứ hai vào quỹ đạo dự kiến trước khi triển khai thành công toàn bộ số vệ tinh.
Hình ảnh phát trực tiếp của JAXA cho thấy các kỹ sư và nhà khoa học đã vỗ tay, ôm nhau ăn mừng sau khi nhiệm vụ hoàn thành.
Chủ tịch JAXA Hiroshi Yamakawa cho biết một trong những vệ tinh trên chuyến bay lần này được sử dụng để thử nghiệm công nghệ thu gom rác thải vũ trụ.
Ông Yamakawa cũng nhấn mạnh rằng JAXA đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến thất bại của tên lửa H3 trong năm trước và triển khai các biện pháp khắc phục trước khi thực hiện vụ phóng mới.
Tên lửa H3 được Nhật Bản phát triển nhằm tăng sức cạnh tranh của ngành công nghiệp vũ trụ trong nước trên thị trường quốc tế. JAXA đặt mục tiêu thực hiện tối đa 8 vụ phóng H3 mỗi năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ đưa vệ tinh lên quỹ đạo.
Dù vậy, quy mô hoạt động của H3 vẫn còn khá khiêm tốn so với SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Trong năm 2025, SpaceX đã thực hiện 165 chuyến bay quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9, trong khi H3 mới chỉ thực hiện hai vụ phóng.
Tính đến nay, H3 đã có 5 lần phóng thành công và 2 lần thất bại. JAXA kỳ vọng thành tích mới nhất sẽ giúp củng cố niềm tin của khách hàng trong bối cảnh nhu cầu phóng vệ tinh toàn cầu đang gia tăng.
Không chỉ các cơ quan vũ trụ quốc gia, nhiều doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản cũng đang tìm cách tham gia cuộc đua không gian. Hồi tháng 3, công ty Space One đã thực hiện lần thử nghiệm thứ ba nhằm trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Nhật Bản đưa vệ tinh vào không gian, nhưng nhiệm vụ không thành công.
Trong những năm gần đây, Nhật Bản cũng đạt được một số bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực thám hiểm không gian. Năm 2024, nước này trở thành quốc gia thứ năm trên thế giới thực hiện thành công việc hạ cánh mềm tàu thăm dò xuống Mặt trăng, dù phương tiện hạ cánh ở tư thế nghiêng.