Tokyo sẽ tiếp tục “hợp tác chặt chẽ” với Nhóm 7 quốc gia công nghiệp hóa (G7) để theo đuổi “chính sách trừng phạt cứng rắn” đối với Nga, Bộ cho biết trong Sách xanh ngoại giao hàng năm, đánh giá các hoạt động đối ngoại của Nhật Bản.
Nhật Bản cũng chuẩn bị cắt giảm hơn nữa sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Moscow bằng cách giảm dần nhập khẩu dầu và than.
Công ty Nhật nắm cổ phần thiểu số trong các dự án nhiên liệu của Nga ở Viễn Đông. Ảnh: RT.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Tokyo sẽ duy trì lợi ích của mình trong dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Sakhalin-2 và liên doanh dầu khí ngoài khơi Sakhalin-1 ở vùng Viễn Đông của Nga.
“Nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định trong trung và dài hạn, Nhật Bản tiếp tục coi các dự án này là quan trọng trong lĩnh vực an ninh năng lượng và có ý định duy trì thị phần của mình”, cơ quan này nhấn mạnh thêm.
Sakhalin-1 là dự án phát triển dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông của Nga, từng do Exxon Mobil điều hành chính. Rosneft của Nga là đối tác trong dự án Sakhalin-1 cùng với ONGC Videsh và SODECO của Nhật Bản. Đồng thời, Sakhalin-2, được ví là “chị em” với dự án Sakhalin 1 là một trong những dự án LNG lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 4% thị trường toàn cầu.
Cả hai dự án đều phải đối mặt với sự gián đoạn vào năm 2022 sau khi các công ty năng lượng lớn của phương Tây bao gồm ExxonMobil của Mỹ và Shell của Anh quyết định rời Nga sau khi phương Tây trừng phạt nước này vì hoạt động quân sự ở Ukraine.
Công ty Phát triển Dầu khí Sakhalin (SODECO) của Nhật Bản sở hữu 30% cổ phần tại Sakhalin-1. Vào năm 2022, Chính phủ Nga đã cho phép SODECO giữ cổ phần của mình dưới sự điều hành của nhà điều hành nội địa mới Sakhalin-1 sau khi ExxonMobil, nhà điều hành trước đây và chủ sở hữu cũ của 30% cổ phần, rút lui.
Mitsui, cùng với Mitsubishi, cũng giữ lại 22,5% cổ phần trong dự án LNG Sakhalin-2.
Giám đốc điều hành Mitsubishi Katsuya Nakanishi cho biết vào tháng 2 rằng dự án LNG của Nga vẫn “cực kỳ quan trọng” để đảm bảo Nhật Bản duy trì nguồn cung cấp năng lượng ổn định.
Điệp Nguyễn (Theo RT)