Nhật Bản tăng tỷ lệ nữ quân nhân

(CLO) Nhật Bản đặt mục tiêu tăng mạnh tỷ lệ nữ quân nhân trong bối cảnh công tác tuyển quân gặp nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố, nước này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nữ quân nhân trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) lên 13% vào tháng 3/2036, tăng đáng kể so với mức khoảng 9% hiện nay.

Kế hoạch nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào quân đội. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, việc tăng cường vai trò của phụ nữ đi kèm với các biện pháp cải thiện môi trường làm việc, nhấn mạnh yếu tố cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Các cơ sở hạ tầng cũng đang được nâng cấp, bao gồm xây dựng nhà vệ sinh, phòng tắm và khu vực sinh hoạt riêng cho nữ tại các doanh trại, căn cứ, cũng như khu nhà ở dành cho nữ trên tàu.

Các nữ sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản. Ảnh: Jiji
Các nữ sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản. Ảnh: Jiji

Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng và tìm cách thu hút thêm nhân lực. Giới chuyên gia nhận định các yếu tố như tính chất công việc nguy hiểm, mức lương thấp và độ tuổi nghỉ hưu sớm (khoảng 56 tuổi) đang khiến ngành quân đội kém hấp dẫn đối với giới trẻ.

Tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và thị trường lao động khan hiếm cũng làm trầm trọng thêm vấn đề tuyển dụng. Hiện khoảng 10% trong tổng số 250.000 vị trí trong lực lượng vũ trang vẫn chưa được lấp đầy.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sở hữu năng lực phòng thủ hiện đại. Từ khi tổ chức tiền thân được thành lập năm 1950, chưa có thành viên nào thiệt mạng trong chiến đấu hoặc gây thương vong cho đối phương. Phần lớn trong khoảng 2.000 trường hợp tử vong là trong quá trình huấn luyện.

So với quốc tế, tỷ lệ nữ quân nhân tại Nhật Bản vẫn thấp hơn mức trung bình. Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Nghị viện châu Âu cho thấy đến năm 2022, phụ nữ chiếm hơn 12% lực lượng quân sự tại các nước NATO và đối tác, tăng từ hơn 10% vào năm 2014. Tại Mỹ, phụ nữ chiếm khoảng 18% số tân binh tính đến năm 2023.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng việc tăng số lượng nữ quân nhân sẽ mang lại góc nhìn đa dạng hơn trong các nhiệm vụ, đặc biệt là hoạt động cứu trợ thiên tai và những công việc cần tương tác trực tiếp với người dân.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: