Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác để phát triển kỹ thuật số

(CLO) Nhật Bản và Ấn Độ sẽ làm việc để các công ty công nghệ xây dựng các nền tảng giúp các quốc gia mới nổi đưa dịch vụ của chính phủ lên không gian mạng. Ý tưởng này xuất phát từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tất cả trong một cho phép tiếp cận các dịch vụ công khác nhau.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản, Shinzo Abe, tại Tokyo năm 2018. Ảnh: Nikkei

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản, Shinzo Abe, tại Tokyo năm 2018. Ảnh: Nikkei

Bộ Thương mại Nhật Bản sẽ thu hút các doanh nghiệp trong nước tham gia dự án, một phần của quan hệ đối tác song phương được hai nước ký kết vào năm 2018. Các kỹ sư Ấn Độ sẽ cấp giấy phép cho phép các công ty Nhật Bản ký hợp đồng với các nền tảng kỹ thuật số từ các nước thứ ba, đặc biệt là các nước ở châu Phi.

Nhật Bản sẽ bắt đầu nghiên cứu tính khả thi sớm nhất là trong năm nay. Bộ Thương mại Nhật Bản sẽ làm việc với tư cách là người hỗ trợ để kết nối các công ty Nhật Bản với các đối tác Ấn Độ.

Một quan chức của Bộ Thương mại cho biết: “Sẽ mất thời gian để một quốc gia như Nhật Bản xây dựng lại một hệ thống thống nhất, kết nối tất cả các hệ thống riêng lẻ, nhưng các quốc gia đang phát triển có thể linh hoạt để đại tu toàn bộ hệ thống”.

Chính phủ Ấn Độ đang đi trước các nước khác trong việc đón nhận công nghệ kỹ thuật số. Mỗi công dân được cấp một ID để hỗ trợ việc phân phối trợ cấp cho người nghèo. Hệ thống cũng hỗ trợ cho vay và thu thuế.

Khu vực tư nhân của Ấn Độ cũng có thể tiếp cận với cơ sở hạ tầng kỹ thuật số này nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp.

Các khoản thanh toán kích thích của Ấn Độ đã nhanh chóng tiếp cận những người có thu nhập thấp vì các ID được kết nối với các tài khoản tài chính. Khoảng 4 tỷ USD đã đến tay khoảng 320 triệu người vào giữa tháng 4, sau khi chính sách kích thích kinh tế được công bố vào cuối tháng 3.

Chính phủ Nhật Bản chậm trễ trong việc số hóa các hệ thống, một vấn đề nổi lên bởi đại dịch. Đất nước mặt trời mặt phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc cung cấp các khoản chi 100.000 yên (944 USD) cho mỗi người dân do chính quyền địa phương thiếu hệ thống trực tuyến đầy đủ để xử lý các yêu cầu.

Ngoài việc tiếp thị các nền tảng cho các nước thứ ba, Nhật Bản có kế hoạch sử dụng kiến ​​thức thu được từ quan hệ đối tác để thúc đẩy các nỗ lực số hóa của chính mình.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: