Nhiều băn khoăn về cơ hội việc làm của ngành báo chí – truyền thông

Đặt câu hỏi tại một chương trình tư vấn tuyển sinh, em Nguyễn Thị Thúy, học sinh lớp 12 tại Thái Nguyên bày tỏ lo lắng: “Trong xu thế sáp nhập báo chí hiện nay, nhu cầu việc làm của ngành báo chí có sụt giảm hay không?”.

Trả lời vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng câu chuyện khó khăn trong tìm kiếm việc làm hiện nay không chỉ riêng ngành báo chí – truyền thông, mà là thực tế chung của thị trường lao động.

Theo bà Giang, trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là hai năm gần đây, việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy tại các cơ quan báo chí – truyền thông trên cả nước diễn ra khá mạnh mẽ, nằm trong chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy.

“Không chỉ riêng báo chí mà nhiều lĩnh vực, ngành nghề và các cơ quan, tổ chức khác cũng đang thực hiện việc sáp nhập và tinh giản”, bà Giang cho biết.

Đối với lĩnh vực báo chí – truyền thông, việc sáp nhập trong thời gian qua đã làm thay đổi số lượng cơ quan báo chí. Nhiều tòa soạn, đài phát thanh – truyền hình được hợp nhất, điều này phần nào tác động đến công việc của một bộ phận nhà báo chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, theo bà Giang, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nhu cầu về thông tin chính xác, chính thống và đáng tin cậy trên các nền tảng truyền thông lại ngày càng gia tăng.

“Mỗi ngày chúng ta tiếp nhận hàng nghìn thông tin trên điện thoại, máy tính. Nhưng để chọn lọc được những thông tin chính xác, có giá trị, có trách nhiệm và đảm bảo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp thì vai trò của các nhà báo chuyên nghiệp là không thể thay thế”, bà Giang nhấn mạnh.

Theo bà, việc sáp nhập có thể làm thu gọn số lượng cơ quan báo chí, nhưng không đồng nghĩa với việc thu hẹp cơ hội việc làm của người làm báo. Ngược lại, không gian nghề nghiệp đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như báo chí số, báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu hay các nền tảng truyền thông trực tuyến.

Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng khuyến khích những thí sinh có đam mê với nghề báo mạnh dạn theo đuổi con đường này.

“Nếu các em có mong muốn trở thành những người truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, có trách nhiệm và nhân văn, hãy tự tin trau dồi kiến thức và kiên trì theo đuổi ngành học mình lựa chọn”, bà Giang chia sẻ.

Cùng quan điểm, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng lĩnh vực báo chí – truyền thông hiện nay rất rộng, không chỉ giới hạn ở báo chí thời sự – chính trị.

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.400 chỉ tiêu (bằng chỉ tiêu so với năm ngoái) theo 4 phương thức xét tuyển.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo ông Sơn, sinh viên ngành này còn có thể làm việc trong lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp, truyền thông số, quản trị nội dung hay xây dựng thương hiệu cá nhân – những lĩnh vực đang phát triển mạnh trong bối cảnh kinh tế số.

“Những thay đổi trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực báo chí – truyền thông không làm thu hẹp thị trường lao động, mà ngược lại còn mở rộng ra nhiều không gian mới, đặc biệt ở khu vực tư nhân, ngoài công lập và thị trường lao động cá nhân”, ông Sơn nhận định.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: