Nhiều công ty vũ khí châu Âu 'không có phần' dù chi tiêu quân sự bùng nổ

(CLO) Các công ty quốc phòng vừa và nhỏ của châu Âu đang gặp khó về tài chính ngay cả khi nhu cầu tăng cao do xung đột ở Ukraine và các cuộc xung đột khác.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quân sự toàn cầu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,44 nghìn tỷ USD vào năm 2023, tăng 6,8% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2009.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của các công ty quốc phòng vừa và nhỏ vẫn bị cản trở do thiếu khả năng tiếp cận nguồn vốn công, thủ tục hành chính rườm rà và sự miễn cưỡng cho vay của các ngân hàng.

nhieu cong ty vu khi chau au khong co phan du chi tieu quan su bung no hinh 1

Bài liên quan

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Nghiên cứu: Chi tiêu vũ khí hạt nhân phình to khi căng thẳng toàn cầu gia tăng

Nghiên cứu: Cuộc chiến Ukraine thúc đẩy toàn cầu tăng chi tiêu quân sự

Một nhà sản xuất vũ khí nhỏ nói chia sẻ rằng tình trạng thiếu tiền mặt khiến các sản phẩm ở châu Âu khó bán hơn.

"Rất khó để bán sản phẩm cho các chính phủ ở châu Âu vì tôi không nhận được khoản thanh toán trước. Nếu tôi muốn cung cấp cho chính phủ Czech, họ sẽ trả tiền cho tôi sau 30 ngày kể từ ngày giao hàng nên mọi thứ trở nên thực sự đắt đỏ", người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty cho biết 

Khoảng một chục công ty, quan chức chính phủ và chuyên gia trong lĩnh vực quốc phòng đều cho biết các quốc gia châu Âu cần giải quyết vấn đề để cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho các công ty nhỏ hơn.

Một báo cáo năm 2024 của Ủy ban châu Âu ước tính các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong lĩnh vực quốc phòng của EU phải đối mặt với khoảng cách tài trợ nợ từ 1 tỷ đến 2 tỷ euro, kìm hãm tăng trưởng kinh doanh, buộc các công ty phải thu hẹp hoạt động và tìm kiếm nguồn tài trợ bên ngoài Liên minh châu Âu. 

Các vấn đề về tài chính nảy sinh trong bối cảnh Ukraine đang phải vật lộn để tiếp cận nguồn đạn dược trong cuộc chiến với Nga.

Một khảo sát của hiệp hội công nghiệp CH Czech đại diện cho gần 200 công ty quốc phòng trong nước cho thấy các công ty vừa và nhỏ báo cáo rằng họ gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn trong năm qua, từ việc thiết lập các khoản vay ngân hàng đến việc không có khả năng thanh toán từ khách hàng nước ngoài.

Bà Fenella McGerty, chuyên gia về chi tiêu quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, cho biết trong khi những công ty lớn được hưởng lợi từ nhu cầu tăng cao thì các công ty nhỏ hơn lại khó hưởng lợi như vậy.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: