Maxima - Người vận động tài chính toàn diện cho phát triển của Tổng thư ký đặc biệt Liên hợp quốc bày tỏ với CNBC rằng bà lo ngại về tác động của giá thực phẩm và năng lượng tăng đối với các gia đình, và điều này có thể dẫn đến bất ổn hơn ở một số nơi.
Xung đột giữa Nga và Ukraine - hai nước sản xuất thực phẩm và năng lượng quan trọng, đã tác động đến sản xuất, thương mại và nguồn cung toàn cầu ở những khu vực này, khiến giá cả tăng lên.
Sri Lanka kêu gọi nông dân trồng lúa trước tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Ảnh: REUTERS.
Theo nghiên cứu Triển vọng Thị trường Hàng hóa mới nhất của Ngân hàng Thế giới, chi phí năng lượng được dự đoán sẽ tăng hơn 50% vào năm 2022, trong khi giá lúa mì dự kiến sẽ tăng hơn 40%.
"Việc tăng giá lương thực tầm vĩ mô, cũng như giá năng lượng tăng, cơ bản sẽ có nghĩa là nhiều người sẽ không có đủ chi phí để chi trả cho các sinh hoạt thường nhật, đơn cử như việc phải chuyển từ ba hoặc hai bữa/ ngày thành một bữa/ ngày." Và điều này, gần như chắc chắn sẽ là nguồn gốc gây ra nhiều bất ổn hơn ở các khu vực khác, bà Maxima nói.
Theo Maxima, Người vận động tài chính toàn diện cho phát triển của Tổng thư ký đặc biệt của Liên hợp quốc, đại dịch đã đẩy nhiều người hơn rơi vào tình trạng nghèo đói nghiêm trọng và giá phân bón tăng đột biến có thể gây ra hậu quả cả ngắn hạn và dài hạn.
Trong những năm tới, người nông dân không thể tăng năng suất nếu không có phân bón. Do đó, Châu Phi - nơi hiện đang tự cung cấp thức ăn cho chính mình sẽ phải rơi vào tình thế hiểm nghèo.
Bà Maxima cũng nhận thấy vai trò trong việc xóa đói giảm nghèo, bà mong muốn nhiều trẻ em gái đến trường hơn chỉ khi đó chúng mới có tương lai sáng lạn.
Trong khi đại dịch Covid-19 đã có tác động tàn khốc đối với nhiều người, điều này cũng sẽ mở ra một số biện pháp có lợi để bao gồm tài chính.
Sự chuyển hướng sang số hóa trong thời gian phong toả vì đại dịch đã khiến nhiều chính phủ phát hiện ra tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ như điện thoại di động để tiếp cận những người cần cứu trợ tài chính.
Bên cạnh đó, bà Maxima đã tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới rằng "1,2 tỷ người trưởng thành đã có được quyền tiếp cận các dịch vụ tài chính trong thập kỷ qua", nhưng khả năng sẽ còn 1,5 tỷ người nữa.
Theo Maxima, công nghệ rất quan trọng để kết nối mọi người. "Nếu không có công nghệ, chúng tôi sẽ không thể tiếp cận hàng tỷ người đang gặp khó khăn. Do đó, fintech có thể đóng một vai trò quan trọng”.
Bà nói rằng các giải pháp kỹ thuật số để thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính là đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ, nông dân sản xuất nhỏ ở nông thôn, các doanh nghiệp siêu nhỏ và những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.
"Thật không may, sau đại dịch này, chúng tôi đã quan sát thấy những nhóm phụ nữ thực sự ít kết nối với Internet hơn, hằng ngày họ phải cân đo đong đếm giữa số tiền chi tiêu cá nhân và các chi phí sinh hoạt cho gia đình (thức ăn trong một ngày) và họ đã chọn chi tiêu cho gia đình,” bà Maxima chia sẻ.
Lê Na (Theo CNBC)