Nhiều hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam tại phố cổ Hà Nội

(CLO) Từ ngày 18/11 - 31/11/2022, tại khu vực phố cổ Hà Nội, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 -23/11/2022) và hưởng ứng tuần lễ “Lễ hội Thiết kế sáng tạo” năm 2022 của UBND TP Hà Nội.

Các hoạt động này nhằm bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản, gắn với đẩy mạnh phát huy truyền thống sáng tạo của người Thăng Long - Hà Nội đã được đúc kết từ hơn một nghìn năm lịch sử.

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết, Khu phố cổ hay còn gọi là khu “36 phố phường” luôn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội, nơi đã và đang chứa đựng một kho tàng giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, hấp dẫn của làng nghề, phố nghề Kẻ Chợ, góp phần làm nên dấu ấn Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến. Với những giá trị di sản còn hiện hữu, khu Phố cổ Hà Nội luôn thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế khi đến Hà Nội.

nhieu hoat dong chao mung ngay di san van hoa viet nam tai pho co ha noi hinh 1

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phát biểu tại họp báo

nhieu hoat dong chao mung ngay di san van hoa viet nam tai pho co ha noi hinh 2

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được giới thiệu tại sự kiện

nhieu hoat dong chao mung ngay di san van hoa viet nam tai pho co ha noi hinh 3

Sản phẩm được trưng bày trong sự kiện sắp tới

"Năm nay, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội chúng tôi đã tổ chức chương trình với chủ đề "Muôn nẻo đường tơ", câu chuyện về tơ lụa được nhắc đến rất nhiều lần trong các hoạt động văn hóa. Ý tưởng "Muôn nẻo đường tơ" đã mang đến nhiều sự mới mẻ, tính ứng dụng về các loại hình nghệ thuật khác nhau. Những bộ sưu tập mang được tính thời đại từ truyền thống kết nối được cả hiện đại”, bà Thúy Lan nói.

Theo bà Lan, xác định rõ Di sản văn hóa là nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt là ngành du lịch văn hóa, hưởng ứng các sự kiện trong tuần lễ “Lễ hội Thiết kế sáng tạo” năm 2022 và kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa gồm nhiều sự kiện đa dạng, sáng tạo.

“Các hoạt động này không chỉ có sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công mà còn có sự hỗ trợ từ các nghệ sỹ, họa sỹ, nhà thiết kế, chung tay bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản, phục vụ cộng đồng và gắn với đẩy mạnh phát huy truyền thống sáng tạo của người Thăng Long - Hà Nội đã được đúc kết từ hơn nghìn năm lịch sử”, bà Lan nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 18/11 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Hà Nội. Dịp này, chương trình nghệ thuật chủ đề "Muôn nẻo đường tơ" sẽ được tổ chức nhằm giới thiệu tới du khách bộ sưu tập áo dài ngũ thân và các trang phục thời trang từ tơ tằm, lụa và kết hợp với biểu diễn âm nhạc dân gian đương đại. Hoạt động là sự kết nối, giao lưu giữa các nghệ nhân, thợ thủ công và các nhà thiết kế. Khách tham quan có dịp được tìm hiểu về các sản phẩm lụa của nghệ nhân làng nghề và các sản phẩm thời trang của các nhà thiết kế.

Cũng tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ), Ban tổ chức sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu nghề ươm tơ, dệt vải truyền thống vùng đồng bằng Bắc bộ; các ứng dụng của tơ trong đời sống đương đại (các sản phẩm thời trang bền vững và các tác phẩm mỹ thuật từ tơ, lụa) với chủ đề: “Muôn nẻo đường tơ” từ ngày 18/11- 31/12/2022. Tại đây còn có tọa đàm “Nghề dệt lụa Việt Nam gắn với phát triển bền vững” (ngày 19/11/2022); biểu diễn âm nhạc truyền thống “Long Thành cổ tịch “ (20h00 ngày 19/11/2022).

Tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây là không gian giới thiệu nghệ thuật Trà Việt và nghệ thuật thư pháp, chủ đề “Thư - Trà kỳ ngộ” (20h00 - 22h00 các ngày 19, 20/11).

Tại đình Kim Ngân - 42 Hàng Bạc sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm cây thuốc Nam của người Việt (từ 18-31/11/2022).

Tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 22 Hàng Buồm là không gian triển lãm trong chuỗi Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2022 “Tiên - Rồng”; “ Mơ Tiên”; sắp đặt “Diều Tiên”; đèn lồng “Cuộc gặp gỡ Xưa - Nay”… (từ ngày 11-30/11/2022). Tại đây sẽ có các cuộc tọa đàm “Từ Di sản văn hóa tới Thiết kế - Nghệ thuật” (ngày 18/11/2022); đối thoại tác giả - tác phẩm (ngày 18,19/11/2022). Hòa nhạc di sản cổ truyền và đương đại Việt Nam (23/11/2022).

Ngoài ra, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm - số 2 Lê Thái Tổ sẽ trưng bày Triển lãm ảnh “Tả Thanh Thiên” và trải nghiệm công nghệ VR3D - “Lễ hộị Thiết kế sáng tạo 2022” (từ 11-18/11/2022). Triển lãm ảnh “Việt Nam - Quê hương tôi”.

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: