Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2025

(CLO) Từ ngày 14 - 16/2, Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2025 diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), hứa hẹn mang đến một không gian đậm đà bản sắc dân tộc, rực rỡ sắc màu văn hóa Việt Nam.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các ban, ngành trung ương và địa phương tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em.

nhieu hoat dong hap dan trong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc 2025 hinh 1

Ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/2 - Ảnh: Đăng Khoa

Ngày hội sẽ có sự tham gia của khoảng 200 đồng bào thuộc 28 cộng đồng dân tộc đến từ 14 tỉnh thành như Nùng, Tày (Thái Nguyên), Dao (Hà Nội), Mông (Hà Giang), Mường (Hòa Bình), Thái (Thanh Hóa), Ba Na, Gia Rai (Gia Lai), Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Sóc Trăng)...

Trong khuôn khổ ngày hội, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra. Đặc biệt, vào ngày 15/2, chương trình nghệ thuật tại sân lễ hội làng dân tộc III sẽ trình diễn những ca khúc ngợi ca Đảng, Bác Hồ, mùa Xuân, và niềm tự hào dân tộc, khơi gợi không khí hân hoan đón chào năm mới.

Điểm nhấn của sự kiện là các lễ hội tái hiện nghi lễ truyền thống độc đáo của các dân tộc: lễ mở cửa tháp đầu năm mới của người Chăm (Ninh Thuận), lễ ăn mừng lúa mới của người Raglai (Ninh Thuận), lễ hội Khai hạ và trình diễn Lịch Tre - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Mường (Hòa Bình), và nghi thức hát múa Kin chiêng booc mạy của dân tộc Thái (Thanh Hóa).

Ngoài ra, du khách sẽ có cơ hội tham gia “Hội Xuân” với chuỗi hoạt động phong phú: hưởng ứng Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với thông điệp “mỗi người trồng một cây xanh”, thưởng thức ẩm thực ngày Tết của các dân tộc, tham gia trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cà kheo, đánh đu... hay chiêm ngưỡng sắc hoa tam giác mạch, hoa mơ, hoa mận và đào Tây Bắc.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2025 không chỉ là dịp để các dân tộc giao lưu, học hỏi mà còn là cầu nối đưa du khách đến gần hơn với văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Vân Anh

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: