Nhiều mạng xã hội đang 'tiếp tay' cho buôn lậu vũ khí

(CLO) Một cuộc điều tra mới đây của tờ The Times cho thấy, nhiều nền tảng truyền thông xã hội đang tạo điều kiện cho các đại lý có liên hệ với lực lượng Houthi của Yemen buôn bán vũ khí.

Cuộc điều tra do The Times tiến hành cho thấy, ít nhất 68 đại lý vũ khí có trụ sở tại Sana'a, thủ đô Yemen, đang công khai sử dụng X, Telegram và các nền tảng mạng xã hội khác để mua và bán súng tiểu liên, súng lục, lựu đạn, súng phóng lựu và thậm chí cả tên lửa vác vai. 

nhieu mang xa hoi dang tiep tay cho buon lau vu khi hinh 1

Một bài đăng trên mạng xã hội để quảng cáo các loại súng của một kẻ buôn bán vũ khí có liên hệ với lực lượng Houthi. Ảnh: The Times

Trên X, nhiều tài khoản Yemen hiển thị logo của Houthi, thường xuyên chia sẻ nội dung tuyên truyền của Houthi và có dấu tích xanh xác minh - giúp tăng mức độ hiển thị của họ trên nền tảng này, theo tờ The Times cho biết thêm.

Những người bán vũ khí này khuyến khích người mua tiềm năng nhắn tin cho họ trên Telegram, WhatsApp hoặc nền tảng kiếm tiền Patreon, nơi giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử.

Sau khi cuộc điều tra được công bố, X đã đình chỉ tài khoản của một số đại lý nổi tiếng nhất, nhưng một số vẫn hoạt động.

Việc bán vũ khí vi phạm các điều khoản dịch vụ của X, trong khi mạng xã hội này cũng có thể bị kết tội vi phạm luật pháp Mỹ vì không phát hiện và ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí của Houthi, lực lượng được cho là đang chịu lệnh trừng phạt từ chính phủ Mỹ.

Nhưng hoạt động mua bán vũ khí có liên quan đến Houthi trên X không phải là trường hợp đầu tiên về hoạt động mua bán vũ khí bất hợp pháp trên mạng xã hội.

Bất chấp lệnh cấm của Meta, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng súng, đạn dược và các bộ phận vũ khí vẫn được bán rộng rãi trên Facebook Marketplace và Instagram Shopping.

“Mạng xã hội đã trở thành một công cụ hỗ trợ và thúc đẩy chính cho cả hoạt động kinh doanh hợp pháp và bất hợp pháp”, Tristan Sauer, nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại GlobalData cho biết. “Khi các tổ chức tội phạm am hiểu công nghệ hơn, chúng có thể tiếp cận lượng lớn khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội mà không bị giám sát”.

Quang Anh (theo The Times, Naval Technology)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: