Nhiều người quay đầu xe từ xa khi nhìn thấy tổ công tác đặc biệt chốt kiểm tra

(CLO) Chiều 17/8, tổ công tác đặc biệt số 3 Công an thành phố Hà Nội thực hiện chốt kiểm soát tại ngã 4 Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng kiểm tra tất cả các trường hợp ra đường. Rất nhiều người đã quay đầu xe từ xa, tránh lực lượng kiểm tra khi nhìn thấy chốt kiểm soát.
Ghi nhận của PV tại chốt kiểm soát ngã 4 Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng vào chiều 17/8, tất cả các phương tiện di chuyển qua đây đều được yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy đi đường.

Ghi nhận của PV tại chốt kiểm soát ngã 4 Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng vào chiều 17/8, tất cả các phương tiện di chuyển qua đây đều được yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy đi đường.

Tại đây lực lượng chức năng đã cho triển khai phân luồng phương tiện từ xa khi đến gần chốt kiểm tra.

Tại đây lực lượng chức năng đã cho triển khai phân luồng phương tiện từ xa khi đến gần chốt kiểm tra.

Đại Uý Trần Ngọc Lực – Đội CSGT số 3 tổ trưởng tổ công tác đặc biệt số 3 cho biết: “Chúng tôi đã xếp các barie chia thành 3 làn đường tại chốt kiểm tra. Việc này nhằm giảm tải ùn tắc giao thông nếu có và đảm bảo giãn cách cho mọi người cũng như thuận tiện cho việc kiểm tra người dân. 2 làn phía trong dành cho xe máy còn làn ngoài cùng là ô tô.”

Đại Uý Trần Ngọc Lực – Đội CSGT số 3 tổ trưởng tổ công tác đặc biệt số 3 cho biết: “Chúng tôi đã xếp các barie chia thành 3 làn đường tại chốt kiểm tra. Việc này nhằm giảm tải ùn tắc giao thông nếu có và đảm bảo giãn cách cho mọi người cũng như thuận tiện cho việc kiểm tra người dân. 2 làn phía trong dành cho xe máy còn làn ngoài cùng là ô tô.”

Các xe máy sẽ được yêu cầu di chuyển vào làn trong cùng đầu tiên, khi đã đủ lực lượng kiểm tra làn trong thì sẽ yêu cầu xe máy rẽ ra làn thứ 2.

Các xe máy sẽ được yêu cầu di chuyển vào làn trong cùng đầu tiên, khi đã đủ lực lượng kiểm tra làn trong thì sẽ yêu cầu xe máy rẽ ra làn thứ 2.

Nhiều xe máy đi làn ngoài cùng đã được lực lượng CSGT hướng dẫn di chuyển vào phía trong để kiểm tra giấy đi đường.

Nhiều xe máy đi làn ngoài cùng đã được lực lượng CSGT hướng dẫn di chuyển vào phía trong để kiểm tra giấy đi đường.

Hầu hết người dân đều có lý do chính đáng và có giấy đi đường xuất trình khi được yêu cầu kiểm tra.

Hầu hết người dân đều có lý do chính đáng và có giấy đi đường xuất trình khi được yêu cầu kiểm tra.

Đặc biệt, nhiều trường hợp đã quay đầu xe từ xa, tránh lực lượng kiểm tra khi nhìn thấy chốt kiểm soát.

Đặc biệt, nhiều trường hợp đã quay đầu xe từ xa, tránh lực lượng kiểm tra khi nhìn thấy chốt kiểm soát.

1 trường hợp sử dụng giấy tờ mẫu cũ chưa kịp cấp mẫu mới nên tâm lý lo sợ, người này đã quay đầu xe nhưng đã bị lực lượng chốt ở xa kịp thời chặn lại yêu cầu vào kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở người này hoàn thiện giấy theo mẫu mới cho đúng quy định.

1 trường hợp sử dụng giấy tờ mẫu cũ chưa kịp cấp mẫu mới nên tâm lý lo sợ, người này đã quay đầu xe nhưng đã bị lực lượng chốt ở xa kịp thời chặn lại yêu cầu vào kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở người này hoàn thiện giấy theo mẫu mới cho đúng quy định.

Được biết, trong chiều 17/8, tại tổ công tác đặc biệt số 3 đã kiểm tra 2202 xe. Xử lý 5 trường hợp vi phạm( 4 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng , 1 trường hợp không đội mũ bảo hiểm).

Được biết, trong chiều 17/8, tại tổ công tác đặc biệt số 3 đã kiểm tra 2202 xe. Xử lý 5 trường hợp vi phạm( 4 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng , 1 trường hợp không đội mũ bảo hiểm).

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: