Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm kiểm soát tranh cãi về chương trình hạt nhân của Iran bước vào giai đoạn then chốt.
Úc, Đức, Ấn Độ, Ba Lan, Serbia, Hàn Quốc, Thụy Điển và Mỹ đã đưa ra khuyến cáo ở các mức độ khác nhau, từ yêu cầu “hết sức thận trọng” đến kêu gọi rời đi ngay lập tức và không đến Iran trong thời gian tới.
Ngày 25/2, Úc kêu gọi công dân rời Iran “càng sớm càng tốt”, viện dẫn nguy cơ xung đột quân sự và rủi ro bị bắt giữ tùy tiện. Đại sứ quán Đức hôm 20/2 cảnh báo tình hình an ninh tại Iran và toàn khu vực “vô cùng bất ổn”, không loại trừ khả năng leo thang quân sự và gián đoạn hàng không.
Ấn Độ hôm 23/2 đề nghị toàn bộ công dân, gồm sinh viên, người hành hương và doanh nhân, rời Iran bằng mọi phương tiện có thể. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 19/2 kêu gọi người Ba Lan rời khỏi Iran ngay lập tức và không đến quốc gia này, cho rằng nguy cơ xung đột là thực tế.
Bộ Ngoại giao Serbia hôm 21/2 khuyến cáo công dân không nên đến Iran trong thời gian tới và thúc giục những người đang ở đây rời đi. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran cảnh báo căng thẳng leo thang nhanh chóng và đề nghị công dân rời khỏi nước này, đồng thời hoãn các chuyến đi.
Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard hôm 21/2 cũng nhấn mạnh tình hình “vô cùng bất ổn” và kêu gọi công dân Thụy Điển rời Iran.
Mỹ cũng điều chỉnh nhân sự tại khu vực. Hôm 23/2, truyền thông đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ rút các nhân viên không thiết yếu và người thân khỏi Đại sứ quán tại Lebanon. Một quan chức cấp cao cho biết đây là biện pháp tạm thời sau khi đánh giá môi trường an ninh.
Các cảnh báo được đưa ra khi vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào 26/2 tại Geneva, thời khắc được cho là quyết định trong căng thẳng hiện tại giữa hai nước.
Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 25/2, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân từng bị Mỹ tấn công năm ngoái và tuyên bố Iran sở hữu tên lửa có thể vươn tới lục địa Mỹ, song không đưa ra bằng chứng. Ông nói ưu tiên giải pháp ngoại giao.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết một thỏa thuận với Mỹ nhằm tránh xung đột “nằm trong tầm tay”, đồng thời khẳng định Iran sẽ không chấp nhận chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium và coi chương trình tên lửa là “lằn ranh đỏ”.
Khoảng một tháng qua, quân đội Mỹ đã tăng cường hiện diện tại Trung Đông và Địa Trung Hải, trong đó có việc điều động hai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford. Giới quan sát nhận định nguy cơ đối đầu quân sự vẫn chưa được loại trừ, dù các bên tuyên bố ưu tiên đối thoại.