Nhiều phụ huynh dạy con học song ngữ ngay từ bé

(CLO) Cách dạy con nói chuyện, sinh hoạt hằng ngày bằng song ngữ đang được nhiều bậc cha mẹ áp dụng trong gia đình ngay từ khi còn rất bé vì nhận thấy sự quan trọng của ngoại ngữ hiện nay.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc sử dụng các ngôn ngữ nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh trở nên quan trọng và thông dụng hơn bao giờ hết. Do đó, các bậc phụ huynh đã bắt đầu cho trẻ làm quen, tiếp xúc với ngoại ngữ ngay từ rất sớm.

Bắt đầu cho hai con học tiếng Anh ngay từ bé đồng thời cùng với ngôn ngữ tiếng Việt, chị Trần Thị Lệ Thủy (Hà Nội) cho biết nhận thấy nhu cầu và mục đích sử dụng tiếng Anh ngày càng tăng cao nên trong khoảng hơn 1 năm lại đây, chị Thủy đã cùng đồng hành và học tiếng anh với các con.

nhieu phu huynh day con hoc song ngu ngay tu be hinh 1

Mặc dù còn nhỏ, hai con của chị Thủy đều được nuôi dạy song ngữ.

Đối với chị Thủy, điều khó khăn nhất khi dạy con song ngữ là vốn tiếng Anh của bản thân còn hạn chế. “Mục tiêu học tiếng Anh cùng con của mình là tạo một môi trường học tập, truyền cảm hứng, niềm yêu thích tiếng Anh cho các con trong việc tự học sau này”, chị Thủy nói.

Ngay từ khi còn nói chuyện bập bẹ, chị Thủy đã bắt đầu dạy con song ngữ, với tiếng Anh và tiếng Việt, chị Thủy cho biết đã khéo léo đan xen để con có thể bắt nhịp, nghe hiểu. Chị Thủy chia sẻ: “Mình follow một số kênh dạy con tiếng Anh song ngữ rất thành công như: AlexD music Insight, em bé nói tiếng Anh Min Hee cùng mẹ Vỵt Quỳnh Anh… các kênh này cực kỳ truyền cảm hứng”, đây cũng chính là động lực để chị Thủy thực hiện cách dạy song ngữ đối với các con.

Sau một năm cùng con học song ngữ, chị Thủy cho biết hiện tại, bé lớn nhà chị đã đọc được sách, truyện tiếng Việt và cả tiếng Anh trước khi vào lớp 1. Với bé nhỏ năm nay hơn 3 tuổi, chị Thủy chia sẻ bé đã bắt đầu hiểu những gì mẹ và chị nói với hai ngôn ngữ, ngoài ra cũng đã bắt đầu tập nói theo.

nhieu phu huynh day con hoc song ngu ngay tu be hinh 2

Nhiều phương pháp dạy con song ngữ trên Youtube thu hút đông đảo lượt quan tâm của các phụ huynh.

Áp dụng phương pháp dạy con song ngữ theo khung giờ, chị Nguyễn Thị Thảo cho biết đã bắt đầu duy trì phương pháp này khi con còn bé.

“Tới hiện tại, con duy trì song ngữ, nghe nói hiểu được, xem video tiếng Anh được, cứ đến giờ là nói tiếng Anh, nghe loa, học hát, chơi với đồ chơi đều nói bằng tiếng Anh, thời gian một ngày con có 2 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều để học tiếng Anh, còn các giờ khác nói tiếng Việt bình thường”, chị Thảo nói.

nhieu phu huynh day con hoc song ngu ngay tu be hinh 3

Trẻ bắt đầu được làm quen với tiếng Anh ngày một sớm hơn thông qua phương pháp dạy con song ngữ.

Theo chị Thảo, thời đại công nghệ phát triển nên việc các bé tiếp xúc với các thiết bị điện tử là không thể tránh khỏi. Vì vậy, chị Thảo cho con tiếp xúc với tivi, điện thoại trong một thời gian ngắn, trung bình khoảng 10 - 15 phút mỗi ngày và kiểm soát nội dung con tiêu thụ. Bên cạnh đó, thay vì để con xem hoạt hình, ca nhạc đơn thuần, chị Thảo thường cho con xem hoạt hình, chơi trò chơi về từ vựng… bằng tiếng Anh…

Từ nhu cầu đông đảo của phụ huynh có con nhỏ bắt đầu bước vào giai đoạn dạy nói song ngữ, tuy nhiên chưa có kinh nghiệm và kỹ năng, nhiều lớp, khóa học cơ bản dạy bố mẹ cách nuôi con song ngữ đang bắt đầu nở rộ, nhất là tại các thành phố lớn.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: