Nhiều phụ huynh sốt sắng tìm các khóa học hè cho con vì không có người trông trẻ

(CLO) Kỳ nghỉ hè kéo dài là thời điểm mà nhiều phụ huynh tìm đến các khoá học mùa hè cho con. Không ít phụ huynh mạnh tay chi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng/khoá học vừa để giúp trẻ phát triển kỹ năng vừa để giữ trẻ trong kì nghỉ hè.

Tìm kiếm các khóa học mùa hè phù hợp là băn khoăn của không ít phụ huynh có con nhỏ. Bởi ngày càng nhiều các khóa học hè với đủ lĩnh vực khác nhau, từ nhà trường cho đến các trung tâm dạy năng khiếu.

Con vừa nghỉ hè, bố mẹ liền tìm lớp học thêm

Nghỉ hè chưa được bao lâu, chị Vũ Phương Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) đã hối hả tìm lớp học tiếng Anh và một môn năng khiếu cho con gái.

Cuối tháng 5, chị Phương Anh cùng ban phụ huynh trong lớp đã lập nhóm, mời giáo viên trong trường phụ đạo môn Tiếng Anh 3 buổi/tuần. Thời gian còn lại, chị đăng ký thêm một lớp vẽ theo sở thích của con gái.

nhieu phu huynh sot sang tim cac khoa hoc he cho con vi khong co nguoi trong tre hinh 1

Phụ huynh hướng con đến các môn năng khiếu.

“Hiện tại, môn tiếng Anh của con tôi khá yếu nên gia đình tôi cũng tranh thủ đợt nghỉ hè này cho cháu đi học thêm. Chương trình giảng dạy cũng có nhiều thay đổi nên hầu hết các bạn khác trong lớp cũng đều đi học. Nếu không học thêm, tôi lo con sẽ không theo kịp các bạn.” - chị Phương Anh nói.

Tương tự, vì không có người giữ trẻ và muốn con có thêm trải nghiệm, anh Phan Văn Thanh (Hoài Đức, Hà Nội) đã ráo riết tìm lớp cho con dù thời gian nghỉ hè chỉ mới bắt đầu được vài tuần.

Trước đó, vợ chồng anh đã tham khảo khắp nơi về thông tin lớp học, chi phí. Khi chốt được lớp, vợ chồng anh đã phân công lịch đưa đón con đi học, lên kế hoạch thời gian ăn uống để phù hợp với lịch học của con.

Buổi sáng, vợ chồng anh chuẩn bị sẵn đồ ăn, đồ dùng học tập cho con, đưa con tới lớp rồi mới đi làm. Chiều đến, anh chị sẽ thay phiên đón con. Cuối tuần, cả gia đình mới có thời gian quây quần bên nhau.

nhieu phu huynh sot sang tim cac khoa hoc he cho con vi khong co nguoi trong tre hinh 2

Các bạn nhỏ thích thú với lớp năng khiếu múa.

“Ban đầu, chúng tôi dự định đưa con về quê với ông bà nhưng nếu để ông bà giữ nguyên mấy tháng hè thì không ổn lắm. Thường thì ông bà rất chiều cháu nên dễ khiến trẻ mất đi sự kỷ luật như khi ở với bố mẹ nên chúng tôi đã quyết định cho cháu đi học trong thời gian này” - anh Thanh chia sẻ.

Bài toán tìm chỗ gửi con dịp hè đã được giải quyết. Dù áp lực kinh tế cũng nặng gánh hơn, nhưng cả hai vợ chồng đều cho rằng đây là phương án tốt nhất khi con nghỉ hè.

Đa dạng các khóa học hè cho trẻ

Ngay từ đầu tháng năm, khi chương trình học chưa kết thúc, nhiều quảng cáo khoá học hè đã phủ kín trên mạng. Các khoá học được nhiều phụ huynh quan tâm vẫn là các môn văn hoá. Ngoài ra, các môn năng khiếu và trại hè kỹ năng sống cũng được phụ huynh săn đón.

Hiện nay, nhiều phụ huynh quan tâm hơn tới các khóa hè bán trú với mục tiêu chính là cho trẻ học tiếng Anh, học toán tư duy, học các môn năng khiếu…với mức phí dao động từ 20 triệu đồng - 30 triệu đồng/khóa 8 tuần.

nhieu phu huynh sot sang tim cac khoa hoc he cho con vi khong co nguoi trong tre hinh 3

Các học viên nhí sinh hoạt trong thời gian tham gia học kỳ quân đội.

Ngoài ra, trong chương trình bán trú hè, con trẻ có nhiều hoạt động dã ngoại, vui chơi ở không gian ngoài trời, khám phá thiên nhiên.

Theo ông Hùng Nam, giám đốc một trung tâm Quản lý kỹ năng sống tại Hà Nội cho biết, ngày càng có nhiều bố mẹ quan tâm hơn tới việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

“Các lớp kỹ năng ngày càng thu hút được nhiều học sinh đăng ký tham gia, nhất là vào giai đoạn nghỉ hè, lượng đăng ký cho con em đã tăng lên đột biến. Để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, chúng tôi đã mở thêm lớp, đồng thời liên tục cải tiến chương trình giảng dạy để phù hợp với từng lứa tuổi của các con” - ông Nam chia sẻ.

Ngoài ra, không ít phụ huynh lựa chọn học kỳ quân đội với chi phí khoảng 10 triệu đồng/khoá (chưa kể vé máy bay). Tuy nhiên, khoá học chỉ kéo dài từ 7 ngày - 10 ngày khiến nhiều gia đình bận rộn băn khoăn về thời gian gửi trẻ.

Riêng về các khoá tu mùa hè, mới đây nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự thất vọng về chương trình này tại chùa Cự Đà khi một người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội về hình ảnh con bị đánh khi đang tham dự khoá tu.

Dù từng được bố mẹ lựa chọn cho con vào mỗi kỳ nghỉ hè nhưng sau sự việc này, chất lượng và sự an toàn của chương trình này khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: