Nhiều tàu cá của Nam Định vẫn còn tình trạng mất tín hiệu kết nối trên biển

(CLO) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho biết, 9 tháng của năm 2024, toàn tỉnh đã ghi nhận nhiều tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển.

Theo đó, mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển là 35 lượt/31 tàu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát hành 13 thông báo tàu cá mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển trở lên gửi các đơn vị phối hợp, đã lập biên bản xác minh 34 lượt/30 tàu mất tín hiệu trên biển trên 10 ngày, xử phạt 1 tàu với hành vi vi phạm không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình (thiết bị VMS) trong quá trình hoạt động trên biển.

Từ ngày 25/1 - 30/9/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản Nam Định đã gửi thông báo 386 lượt/ 14 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên mất tín hiệu kết nối trên 6 giờ trên biển đến địa phương để tiến hành xác minh.

Trong đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 2 tàu cá vi phạm quy định về thiết bị VMS. Cụ thể, xử phạt 1 tàu cá không thực hiện các quy định trong trường hợp thiết bị VMS bị hỏng, với số tiền 25 triệu đồng; 1 tàu cá tự tháo thiết bị VMS trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị, với số tiền 4 triệu đồng.

nhieu tau ca cua nam dinh van con tinh trang mat tin hieu ket noi tren bien hinh 1

Toàn tỉnh Nam Định hiện có 549 tàu cá trên 15m đã lắp đặt thiết bị VMS. Ảnh: ST

“Ngay sau khi nhận được thông báo của Trung tâm Thông tin thuỷ sản, bộ phận thường trực hệ thống giám sát hành trình đã gọi điện thông báo cho các chủ tàu/thuyền trưởng yêu cầu khắc phục.

Kết quả, 386/386 lượt tàu cá đã khắc phục, thiết bị VMS có tín hiệu trở lại, đã cập nhật kết quả xử lý ban đầu toàn bộ các lượt tàu cá mất kết nối trên phần mềm google sheet theo yêu cầu của Cục Thuỷ sản”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho hay.

Ngoài ra, từ ngày 20/9 - 14/10/2024, qua hệ thống giám sát tàu cá, phát hiện 965 lượt/ 270 tàu mất tín hiệu kết nối trên 6 giờ trên biển, Chi cục Thủy sản Nam Định đã phát hành 4 thông báo gửi địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, xử lý đối với từng trường hợp mất tín hiệu kết nối trên 6 giờ trên biển.

Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định đã xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng đối với 1 tàu cá của tỉnh do vượt qua đường ranh giới cho phép trên biển.

Tỉnh Nam Định với 72km bờ biển trải dài qua 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng cùng vùng biển rộng khoảng 6.108km2, nghề đánh bắt tại Nam Định đã phát triển từ lâu đời trải qua nhiều thế hệ, hoạt động theo kiểu tự do.

Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có 1.742 tàu cá. Trong đó, loại tàu có chiều dài lớn nhất dưới 6m là 548 tàu, từ 6m - <12m là 350 tàu, từ 12m- <15m là 285 tàu, từ 15m trở lên là 559 tàu. Tổng số lao động khai thủy sản trực tiếp trên biển là 5.374 người.

Đến hết tháng 9/2024, Nam Định đã thực hiện đánh dấu được 100% tàu cá đang hoạt động. Tỉnh cũng cập nhật thông tin 100% tàu có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase). Số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 549/559 tàu đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,21%. Còn 10 tàu đã đăng ký nhưng chưa lắp thiết bị VMS do chủ tàu mới đăng ký, chưa có nhu cầu hoạt động, hiện nay các tàu này đang nằm bờ không hoạt động.

Với sự nỗ lực vươn khơi và ứng dụng công nghệ trong khai thác, trong 9 tháng vừa qua, ngư dân Nam Định khai thác được 47.399 tấn hải sản các loại, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng khai thác biển 45.245 tấn, tăng 1,9%.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: