Nhiều tên tuổi lớn tham dự Liên hoan Phim quốc tế TP HCM 2024

(CLO) Liên hoan Phim quốc tế TP HCM lần 1 năm 2024 sẽ quy tụ gần 200 nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên nổi tiếng từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Liên hoan Phim quốc tế TP HCM lần 1 năm 2024 (HIFF 2024) sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 13/4 tới đây, quy tụ gần 200 nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Liên hoan sẽ mở màn bằng bộ phim “Boléro” của nữ đạo diễn Anne Fontaine. Đây là tác phẩm được lựa chọn đại diện cho nước Pháp trong hạng mục “Giao lộ điện ảnh” của HIFF 2024.

nhieu ten tuoi lon tham du lien hoan phim quoc te tp hcm 2024 hinh 1

Phối cảnh nơi tổ chức các hoạt động của HIFF 2024. Ảnh: BTC cung cấp

Đạo diễn Anne Fontaine được biết đến với phong cách làm phim đầy táo bạo, bà luôn tìm cách khám phá những góc nhìn mới trong điện ảnh.

“Giao lộ điện ảnh” là hạng mục nhằm tôn vinh nền điện ảnh của một quốc gia hoặc thành phố có những thành tựu, ảnh hưởng nổi bật, có mối quan hệ văn hóa, ngoại giao, nghệ thuật đặc biệt đối với TP HCM.

Theo Ban Tổ chức, việc lựa chọn trình chiếu phim của nữ đạo diễn Anne Fontaine trong hạng mục “Giao lộ điện ảnh” phản ánh tinh thần và xu hướng nghệ thuật của HIFF 2024: Hướng tới sự sáng tạo và đột phá.

Tại HIFF 2024 sẽ có sự góp mặt của đạo diễn người Hàn Quốc Kim Jee-woon với vai trò khách mời đặc biệt. Ông được giới yêu nghệ thuật thứ 7 biết đến với các bộ phim như: "A Tale of Two Sisters"; "The Good, the Bad, the Weird"… Xuất hiện cùng với Kim Jee-woon còn có nhà sản xuất Jaewon Choi với vai trò cố vấn cho HIFF 2024. Hai người sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, hội thảo tại HIFF cũng như giới thiệu 3 tác phẩm đặc sắc của Kim Jee-woon.

Đạo diễn người Nhật Bản Kore-eda Hirokazu cũng là một trong những tên tuổi lớn đến với HIFF 2024. Ông sẽ được giới thiệu trong hạng mục “Tiêu điểm đạo diễn”, nhằm vinh danh tài năng, cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới. Những tác phẩm tiêu biểu của Kore-eda Hirokazu cũng được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan này.

Đặc biệt, biên tập phim người Mỹ gốc Việt Tom Cross (tên Việt Nam là Minh Tâm) sẽ tham dự HIFF 2024 với vai trò Ban Giám khảo hạng mục "Phim đầu tay và phim thứ 2".

Tom Cross là một trong những biên tập phim hàng đầu của điện ảnh Mỹ trong thập kỷ qua. Danh tiếng của ông đã vươn ra toàn cầu vào năm 2015 khi thắng tượng vàng Oscar hạng mục "Biên tập phim xuất sắc" với bộ phim độc lập "Whiplash".

nhieu ten tuoi lon tham du lien hoan phim quoc te tp hcm 2024 hinh 2

Cảnh trong phim “Boléro” - bộ phim chiếu mở màn cho HIFF 2024. Ảnh: BTC cung cấp

Được biết, "Phim đầu tay và phim thứ 2" là không gian dành riêng cho các đạo diễn mới, nơi họ có cơ hội giới thiệu tiềm năng sáng tạo của mình cũng như cách nhìn và lối kể chuyện độc đáo. Sự tham gia của Tom Cross mang lại giá trị chuyên môn lẫn tinh thần cao cho HIFF 2024 trong việc chọn ra tác phẩm xứng đáng nhất để nhận giải.

HIFF 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì, phối hợp với Hội Ðiện ảnh thành phố và Cục Ðiện ảnh tổ chức. Ngoài năm hạng mục tranh giải chính, các hội thảo chuyên đề, triển lãm công nghiệp điện ảnh...  sẽ được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

HIFF 2024 dự kiến sẽ thu hút hàng trăm ngàn người tham dự với hàng ngàn khách mời. Ban giám khảo của HIFF 2024 là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ và Việt Nam.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: