Nhiều tỉnh của Trung Quốc tăng giá điện sản xuất do thiếu năng lượng

(CLO) Khi tình trạng thiếu điện hoành hành ở Trung Quốc, chính quyền nhiều tỉnh đang bắt đầu phê duyệt việc tăng giá điện, chủ yếu tập trung vào nguồn cung cấp cho các nhà máy, một động thái có khả năng làm tăng chi phí sản xuất, Nikkei đưa tin.

Tỉnh Quảng Đông, khu vực là động lực tăng trưởng kinh tế của quốc gia, đã thông qua việc tăng giá vào giờ cao điểm lên tới 25% đối với điện năng được truyền từ các công ty điện lực quốc doanh đến các nhà máy và các doanh nghiệp khác, bắt đầu từ thứ Sáu (1/10). Việc tăng giá không áp dụng cho các hộ gia đình bình thường.

nhieu tinh cua trung quoc tang gia dien san xuat do thieu nang luong hinh 1

Hầu hết các công ty nhiệt điện niêm yết trên thị trường chứng khoán của Trung Quốc đều chứng kiến lợi nhuận giảm sút do giá than cao hơn - Ảnh: Reuters

Giờ cao điểm đối với việc sử dụng điện của nhà máy là từ 11 giờ sáng đến 13 giờ và từ 15 giờ chiều đến 17 giờ chiều, vào những ngày nhiệt độ lên tới 35 độ C hoặc nóng hơn.

Quảng Đông đang cấm các biển hiệu đèn neon chào mừng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bắt đầu từ thứ Sáu (1/10). Trong khi đó, các nhà khai thác các bảng hiệu đèn neon khác được khuyến khích duy trì chúng trong thời gian ngắn hơn, vì chính quyền tỉnh đang tìm cách cung cấp nguồn điện ổn định bằng cách kiểm soát nhu cầu vào giờ cao điểm.

Tại tỉnh ven biển Chiết Giang, giáp với Thượng Hải, giá điện cho các nhà máy vào giờ cao điểm sẽ tăng cao, bắt đầu từ ngày 15/10, theo truyền thông Trung Quốc. Thời gian cao điểm sẽ được tăng gấp đôi và kéo dài lên bốn giờ, và vào thời gian thấp điểm giá sẽ được cắt giảm.

Tỉnh thậm chí có thể yêu cầu các nhà máy tạm dừng hoạt động trong một số ngày. Trong những trường hợp đó, công ty sẽ được phép chọn lịch trình.

Tại Thượng Hải, chính phủ đã đảo ngược chính sách cấm các nhà máy đốt than tăng giá điện cho các khách hàng doanh nghiệp, thì nay các nhà máy có thể nâng giá lên đến 10%.

Nhiều chính quyền tỉnh cũng đang hành động và bắt đầu cho phép các nhà sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch bán điện cho các nhà phân phối với giá bán buôn cao hơn. Các nhà cung cấp điện tìm cách mở rộng quy mô hoạt động để bù đắp thu nhập do giá than tăng cao.

Các thông báo cho phép tăng giá điện vào giờ cao điểm được cho là đã xuất hiện ở Quý Châu và An Huy, cùng với Khu tự trị Choang Quảng Tây.

Chính quyền địa phương ở các vùng sản xuất than, cũng như các vùng nội địa truyền tải điện cho các vùng ven biển, đã bắt đầu cho phép tăng giá bán buôn điện. Các khu tự trị Nội Mông và Ninh Hạ Hồi đã cho phép tăng giá tới 10%. Tỉnh Hồ Nam sẽ cho phép tăng giá bán buôn điện dựa trên sự tăng giá than.

Chính sách về giá điện

Chính phủ trung ương đưa ra chính sách tổng thể về giá điện, nhưng các tỉnh và chính quyền địa phương khác thực hiện chính sách này một cách độc lập và hiệu quả trong việc hướng dẫn giá bán buôn điện và các khoản phí mà các nhà máy và hộ gia đình phải trả.

Nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là than đá, chiếm khoảng 70% tổng sản lượng điện của Trung Quốc. Tiêu thụ điện từ tháng 1 đến tháng 8 đã tăng 14% so với một năm trước đó. Nhưng sản lượng than chỉ tăng 4%.

Do cân đối cung cầu chặt chẽ, giá than nhiệt điện dường như đã tăng hơn 70% trong ba tháng qua.

Hơn 60% trong số 26 công ty điện từ nhiên liệu hóa thạch được niêm yết đã chứng kiến ​​lợi nhuận nửa đầu năm giảm so với con số của năm trước. Cổ phiếu của gần 1/5 trong số họ báo cáo đã rơi vào tình trạng màu đỏ.

Trung Quốc là nơi có hơn 3.000 nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch có công suất từ ​​100.000 kw trở lên. Hầu hết doanh thu đều giảm sút và có vẻ như tỷ lệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã giảm xuống.

Nhà nước đã bắt đầu tăng sản lượng than. Chính quyền của tỉnh sản xuất than quan trọng Sơn Tây đã ký một thỏa thuận hôm thứ Tư (29/9) với các công ty than địa phương để cung cấp nguồn cung cấp giá rẻ cho 14 tỉnh và khu vực cấp tỉnh, bao gồm cả Quảng Đông và Chiết Giang. Một nhóm ngành công nghiệp than đã gửi một thông báo thúc giục các công ty khai thác cho rằng các điều kiện nghiêm trọng hơn dự đoán và nâng cấp năng lực cung cấp.

Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy quá trình khử carbon cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu điện. Lãnh đạo chính quyền địa phương đang chỉ đạo các doanh nghiệp hạn chế tiêu thụ điện năng để đạt được các mục tiêu về môi trường. Nhiều ý kiến ​​cho rằng không thể giải quyết tình trạng thiếu điện chỉ bằng cách tăng giá điện.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: