Nhiều ước nguyện ý nghĩa từ cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

(CLO) Hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và chào mừng 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" (16/7/1999 - 16/7/2019) , tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra cuộc thi vẽ tranh quốc tế chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm văn hóa Thành phố và Ủy ban Hòa bình Hà Nội phối hợp tổ chức, đã thu hút sự tham gia của trên 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế có độ tuổi từ 5 - 15, đang học tập và sinh sống tại Hà Nội.Đây là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích tài năng sáng tạo nghệ thuật của thiếu nhi Việt Nam và quốc tế; đồng thời là cơ hội để các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với nhau, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa trẻ em Việt Nam với trẻ em quốc tế. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội hòa bình tới bạn bè quốc tế.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của trên 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế có độ tuổi từ 5 - 15, đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Ảnh: Bao toquoc

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của trên 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế có độ tuổi từ 5 - 15, đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Ảnh: Bao toquoc

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội khẳng định, hòa bình là ước nguyện của toàn nhân loại, chỉ có hòa bình mới đem lại cho con người cuộc sống hạnh phúc, bình yên, trẻ em mới được sống trong tình yêu thương, chăm sóc, được cắp sách đến trường.

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương, với chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, các thí sinh sẽ phát huy hết khả năng và sự hiểu biết để vẽ những bức tranh nói lên ước nguyện về con người và cuộc sống, về hòa bình, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu Hà Nội, thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường xung quanh, chống chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật…

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương trao Giải Đặc biệt cho thí sinh người Hàn Quốc Johanul. Ảnh: Báo ĐCSVN

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương trao Giải Đặc biệt cho thí sinh người Hàn Quốc Johanul. Ảnh: Báo ĐCSVN

Tại cuộc thi, các thí sinh nhí tham gia vẽ về các đề tài mà các em quan tâm yêu thích. 320 bức tranh với những màu sắc tươi vui, đề tài phong phú chính là một món quà tinh thần, có ý nghĩa thiết thực thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, ước mơ về một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh, đói nghèo. Đặc biệt là vẽ những bức tranh về tình yêu Hà Nội, nơi gắn bó với tuổi thơ các em.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các em đoạt giải trong cuộc thi. Ảnh: Bao ĐCSVN

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các em đoạt giải trong cuộc thi. Ảnh: Bao ĐCSVN

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao: 1 giải Đặc biệt cho em Johanul (Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội); 2 giải Nhất cho em Lưu Tùng Dương (Trung tâm Sắc màu tuổi thơ) và em Hoàng Ánh Dương (Trường tiểu học Minh Khai A). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Nhì, 0 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 9 giải Chuyên đề cho các thí sinh có những bức vẽ ý nghĩa và ấn tượng.

P.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: