Nhịp sống hối hả tại Đà Nẵng trong ngày đầu chuyển sang trạng thái mới

Sau khi UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mới kể từ 0h ngày 30/9, nhiều hoạt động đã mở cửa trở lại sau 2 tháng gần như đóng cửa hoàn toàn.

Trong ngày này, khắp các đường phố đã bắt đầu đông đúc trở lại. Người dân đã bắt đầu ra đường để đến công sở, cơ quan, nhà máy..., các bãi biển, công viên người dân đã được tập trung tập thể dục, tắm biển .

nhip song hoi ha tai da nang trong ngay dau chuyen sang trang thai moi hinh 1

Sau 2 tháng thực hiện các biện pháp giãn cách, TP Đà Nẵng đã dần trở lại nhịp sống bình thường. Đường phố Đà Nẵng đã đông đúc trở lại. Ảnh: TL

Dù phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt và chỉ được tắm biển từ 4h30 đến 6h30 hằng ngày nhưng người dân vẫn rất vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc được hòa mình vào biển.

nhip song hoi ha tai da nang trong ngay dau chuyen sang trang thai moi hinh 2

Người dân đi tập thể dục. Ảnh: TL

Ngoài người dân đi tắm biển, nhiều người tranh thủ ra tập thể dục buổi sáng hoặc chỉ đơn giản đi dạo, ngắm biển giải khuây sau chuỗi ngày dài cấm biển.

nhip song hoi ha tai da nang trong ngay dau chuyen sang trang thai moi hinh 3

Sau nhiều ngày giãn cách, người dân Đà Nẵng vui mừng khi tắm biển trở lại. Ảnh: TTX

Để đảm bảo phòng chống dịch, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã cử người mang loa nhắc nhở và đặt nhiều biển báo trên bãi biển, đề nghị người dân giữ khoảng cách, mang khẩu trang. 

Ngoài ra còn có nhân viên ngồi bàn xử phạt người không đeo khẩu trang. Trong ngày đầu tiên, đa số người dân chấp hành tốt quy định chống dịch.

nhip song hoi ha tai da nang trong ngay dau chuyen sang trang thai moi hinh 4

Bảo vệ túc trực và thường xuyên nhắc nhở người dân giữ khoảng cách ít nhất 1 m với người khác, đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong. Ảnh: LĐ

“Tôi rất vui mừng khi thành phố có chỉ thị mới cho người dân đi tắm biển trở lại. Nhưng theo tôi, mọi người nên giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời kỳ mới này.

Chủng virus mới này rất nguy hiểm nên người dân chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn”, một người dân quận Sơn Trà cho biết.

nhip song hoi ha tai da nang trong ngay dau chuyen sang trang thai moi hinh 5

Ngư dân phường Mân Thái (quận Sơn Trà) cũng thực hiện việc kéo lưới quen thuộc sau 2 tháng tạm ngưng. Ảnh: TT

Trước đó, trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách, ai ở đâu ở đó, mọi hoạt động dân sinh hầu như đóng băng và các ngư dân cũng không được ra biển đánh bắt hải sản.

Cuộc sống của thành phố Đà Nẵng đang dần trở lại sau thời gian tạm ngưng, đồng lòng cùng chính quyền chống dịch Covid-19 .

nhip song hoi ha tai da nang trong ngay dau chuyen sang trang thai moi hinh 6

Các chợ dân sinh được phép mở cửa hoạt động từ 30/9. Tuy nhiên, người dân đến mua hàng ít hơn nhiều sơ với trước dịch. Ảnh: TTT

Cũng trong sáng nay, 74 chợ truyền thống trên địa bàn các quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng trở lại hoạt động bảo đảm các quy định an toàn về phòng chống dịch.

Ban Quản lý các chợ sắp xếp, bố trí luân phiên tối đa một nửa số lô sạp, quầy hàng bên trong chợ.

Hầu hết các tiểu thương, người phụ việc trong chợ đều tiêm ít nhất một mũi vắc xin đã qua 14 ngày, đeo khẩu trang, tấm chắn che mặt khi mua bán.

Tại các cổng ra vào, lực lượng bảo vệ phân luồng kiểm soát chặt chẽ người đi chợ. Người dân đi chợ theo tần suất 3 ngày một lần theo QR Code, tuân thủ nghiêm các biện pháp 5K…

Riêng chợ Đầu mối Hoà Cường đến sáng nay vẫn chưa hoạt động trở lại.

nhip song hoi ha tai da nang trong ngay dau chuyen sang trang thai moi hinh 7

Các tiệm hớt tóc mở cửa trở lại và kín lịch hẹn. Sau thời gian dài ở nhà, ai cũng muốn chăm sóc ngoại hình trước khi trở lại cuộc sống thường nhật. Ảnh: TT

Tại nhiều khu vực nội thành, hàng quán…đã mở cửa trở lại. Các của hàng ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ khách tại chỗ.

nhip song hoi ha tai da nang trong ngay dau chuyen sang trang thai moi hinh 8

Các cửa hàng ăn uống tất bật bán mang về. Ảnh: Bảo Anh

Dù vậy, sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch Covid-19, nhiều chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, lưu trú… chưa thể mở cửa hoạt động trở lại do thiếu lao động.

Thành phố cũng cho các khách sạn, cơ sở lưu trú được hoạt động không quá 30% số phòng hiện có; nếu khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì được lưu trú tối đa không quá 50% số phòng (chưa được tổ chức dịch vụ khác tại cơ sở lưu trú).

Ghi nhận tại phố Võ Nguyên Giáp ven biển và các tuyến đường lớn xung quanh, các khách sạn vẫn đóng cửa im lìm vào sáng nay (30/9), chỉ có người dân đi tập thể dục qua lại buổi sáng sớm, sau đó là cảnh vắng vẻ.

nhip song hoi ha tai da nang trong ngay dau chuyen sang trang thai moi hinh 9

Trong ảnh, nhân viên shipper phải đặt hàng lên bàn trước khu cách ly, khử khuẩn và để khách ra nhận. Tiền được người mua đặt lại trên bàn để shipper đến nhận sau đó. Ảnh: VNE

Đến nay, có 51/56 xã, phường ở Đà Nẵng là vùng xanh (sau 14 ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc Covid-19 và không có khu vực bị phong toả). Thành phố còn 8 điểm phong toả (vùng đỏ), tập trung ở một số phường của quận Hải Châu và quận Liên Chiểu.

Thủy Tiên (tổng hợp)

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: