Nhóm 'bộ tứ' Quad nhất trí họp thường kỳ hàng năm

(CLO) Các Bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia thuộc nhóm Bộ tứ Quad gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, đã tập trung hôm thứ Ba để đàm phán trực tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái và đồng ý tổ chức các cuộc họp thường xuyên, mỗi năm một lần.

Bài liên quan

Bộ tứ Quad hướng tới 'thể chế hóa' nhằm đối phó Trung Quốc

Trump nhiễm Covid-19, bộ tứ 'Quad' vẫn họp, Mỹ vẫn tham dự

Screenshot_2020-10-06 Quad ministers agree to meet once a year

Các nhà ngoại giao hàng đầu của bốn quốc gia nhóm Bộ tứ, những người gặp nhau lần gần nhất tại New York, cam kết sẽ tìm cách gặp nhau mỗi năm một lần.

Các cuộc đàm phán Tokyo diễn ra trong chuyến thăm ngắn hạn tới châu Á của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người nói với tờ Nikkei rằng ông muốn chính thức hóa và có khả năng mở rộng đối thoại an ninh tứ phương.

"Với tư cách là đối tác trong Bộ tứ này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải hợp tác để bảo vệ người dân và đối tác của mình trước Trung Quốc", Pompeo nói trong phát biểu trước cuộc họp, cáo buộc Trung Quốc che đậy khiến đại dịch xảy ra.

Pompeo gọi tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương là một mục tiêu chung. Ông đề cập đến các vấn đề xung quanh Biển Đông, Biển Hoa Đông và quan hệ xuyên eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Nhóm Quad được thành lập như là cốt lõi của một mạng lưới hợp tác kinh tế và an ninh được hình dung trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với mục tiêu đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy.

"Bốn nước chia sẻ mục tiêu củng cố trật tự quốc tế tự do và cởi mở" dựa trên các giá trị và quy tắc cơ bản như dân chủ và pháp quyền, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne gọi cuộc họp là một "bước quan trọng trong quá trình tiếp tục phát triển của Bộ tứ", đồng thời nói thêm rằng Canberra không có đối tác nào quan trọng hơn Tokyo, Washington và New Delhi trong việc can dự vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, thế giới ngày nay "khác biệt đáng kể so với những gì chúng ta gặp nhau vào tháng 9 năm ngoái tại New York".

Jaishankar nói thêm, "Giờ đây, các sự kiện của năm nay đã chứng minh rõ ràng rằng các quốc gia có cùng chí hướng phải phối hợp ứng phó với nhiều thách thức khác nhau mà đại dịch mang lại như thế nào".

Sự ngờ vực đối với Trung Quốc ngày càng gia tăng ở cả bốn quốc gia do phản ứng ban đầu của Bắc Kinh đối với đại dịch và chiến dịch trấn áp Hong Kong.

Bộ tứ đã và đang hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề an ninh. Nhật Bản và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận vào tháng trước cho phép họ chia sẻ nguồn cung cấp quân sự, hỗ trợ hậu cần, trong khi Ấn Độ và Australia đã ký một thỏa thuận tương tự vào tháng Sáu.

Australia đã bày tỏ quan tâm đến việc tham gia cuộc tập trận hải quân chung Malabar năm nay, một sự kiện thường niên do Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản tổ chức.

Washington tiếp tục xung đột với Bắc Kinh về thương mại và an ninh. Trong khi Canberra đã nỗ lực để duy trì các mối quan hệ thương mại và an ninh cân bằng, thì đại dịch đã khơi dậy tâm lý chống Trung Quốc. Mối quan hệ của New Delhi với Bắc Kinh cũng xấu đi trong bối cảnh xung đột biên giới ở dãy Himalaya bùng phát trở lại.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định ý định thúc đẩy Nhật Bản xây dựng một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở", tại cuộc họp hôm thứ Ba với các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Ấn Độ và Australia.

Suga cho biết khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương "là một tầm nhìn về hòa bình và thịnh vượng của khu vực đã được công nhận rộng rãi trong toàn cộng đồng quốc tế".

Sự tập hợp của các bộ trưởng Quad đánh dấu cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của Suga với các quan chức nước ngoài cấp nội các kể từ khi nhậm chức. Thủ tướng Suga dự kiến sẽ thăm Việt Nam và Indonesia trong tháng này, trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: