Nhóm đối tượng dựng kịch bản bán “đồng đen” chiếm đoạt tài sản

(CLO) Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 6 đối tượng, cho bảo lãnh 1 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang điều tra vụ việc nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Tri Tôn.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: La Văn Phép (SN 1972), Tống Hoàng Huy (SN 1974), Nguyễn Bội Ngọc (SN 1989), La Minh Huyên (SN 1994), cùng trú tại xã Tri Tôn; Huỳnh Kim Long (SN 1964, trú phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1977, tạm trú phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai). Ngoài ra, La Thị Kim Phương (SN 2000, trú xã Tri Tôn) được cho gia đình bảo lãnh để phục vụ điều tra.

img_9223.jpeg
Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền (từ trái qua).

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng tâm lý tin vào các vật phẩm tâm linh có giá trị cao, Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền (sử dụng tài khoản mạng xã hội tên “Mỹ Duyên”) đã tiếp cận ông N.Đ.K (SN 1972, trú tỉnh Thái Nguyên), giới thiệu về một tượng Phật Di Lặc bằng “đồng đen” có khả năng làm vỡ kính, làm đông thủy ngân và được rao bán với giá 300 tỷ đồng.

Sau khi liên hệ, hai đối tượng hẹn ông K đến xã Tri Tôn vào ngày 18/4/2026 để “thử hàng”. Trước đó một ngày, Long và Hiền đến gặp nhóm của La Văn Phép để cùng dựng kịch bản lừa đảo với sự phân công vai trò cụ thể cho từng người.

img_9225.jpeg
Nguyễn Bội Ngọc, Tống Hoàng Huy, La Văn Phép, La Minh Huyên (từ trái qua).

Theo đó, Long là người điều hành, cung cấp phương tiện; Hiền đóng vai chủ sở hữu tượng Phật; Phép đóng vai “kỹ thuật viên” trực tiếp thực hiện thủ đoạn tráo đổi dụng cụ; Huy giả làm chồng Hiền để tạo sự tin tưởng. La Minh Huyên đóng vai xe ôm, trực tiếp nhận tiền và tẩu thoát; La Thị Kim Phương đảm nhiệm việc đưa đón; Nguyễn Bội Ngọc làm nhiệm vụ cảnh giới và chuẩn bị vật dụng theo chỉ đạo.

Ngày 18/4/2026, tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, Phép đã thực hiện màn “thử” bằng cách lợi dụng lúc bị hại đang khấn vái để tráo đổi kính và nhiệt kế thông thường bằng các vật đã chuẩn bị sẵn, tạo hiện tượng như mô tả ban đầu. Tin tưởng, ông K đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc tại một quán cà phê.

Ngay sau khi nhận tiền, La Minh Huyên điều khiển xe máy tẩu thoát theo kế hoạch. Các đối tượng sau đó tụ tập tại khu vực Núi Cấm để chia tiền.

Sau khi phát hiện bị lừa, ông K đã trình báo Công an xã Tri Tôn. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tri Tôn nhanh chóng điều tra, truy bắt.

Chỉ sau 24 giờ, lực lượng Công an đã bắt giữ 5 đối tượng tại địa phương. Từ lời khai, tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại, đến ngày 25/4/2026 đã bắt giữ Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: