Nhóm lính đánh thuê Wagner dọa rời Bakhmut vào ngày 10 tháng 5

(CLO) Nhóm lính đánh thuê Wagner, lực lượng đi đầu của Nga trong trận chiến kéo dài nhiều tháng để chiếm Bakhmut, tuyên bố sẽ rút khỏi khu vực này vào ngày 10 tháng 5.

Thủ lĩnh nhóm Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng việc thiếu đạn dược là lý do cho việc rút quân khỏi cuộc giao tranh với các lực lượng Ukraine ở thị trấn khai thác mỏ này.

nhom linh danh thue wagner doa roi bakhmut vao ngay 10 thang 5 hinh 1

Quang cảnh thị trấn Bakhmut trong cuộc giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Ảnh: Sputnik

"Tôi đang rút các đơn vị Wagner ra khỏi Bakhmut vì nếu không có đạn dược, họ sẽ chết một cách vô nghĩa", thủ lĩnh Prigozhin nói. Ông cho biết thêm các vị trí của Wagner ở Bakhmut sẽ được chuyển giao cho lực lượng chính quy của Nga.

Prigozhin đã công bố vào thứ Sáu một đoạn video quay cảnh ông đứng giữa hàng chục xác chết đẫm máu, đồng thời đổ lỗi cho sự thiếu hỗ trợ từ Nga đã dẫn đến những tổn thất mà Wagner phải gánh chịu ở Ukraine .

Ông nói rằng Wagner "thiếu 70% đạn dược" và hỏi đạn dược ở đâu. Prigozhin nói rằng thiệt hại của nhóm sẽ thấp hơn năm lần nếu có đủ nguồn cung cấp.

"Đây là những chàng trai Wagner đã chết hôm nay", Prigozhin nói và chỉ vào những thi thể xung quanh mình. "Họ đến đây với tư cách là tình nguyện viên và họ đang chết dần chết mòn…", ông cho biết thêm.

Trận chiến giành thị trấn Bakhmut có tầm quan trọng chiến lược đã trở thành nơi giao tranh kéo dài nhất trong cuộc xung đột, với tổn thất nặng nề cho cả phía Nga và Ukraine.

Các lực lượng Nga đã chiến đấu trong nhiều tháng để quyết chiếm được thị trấn này, nhằm làm bàn đạp tấn công các thành phố khác trong khu vực Donetsk, 1 trong 4 tỉnh của Ukraine mà Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố sáp nhập vào Nga.

Trận chiến này đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ pháo binh của cả hai bên, với hàng nghìn quả đạn được bắn ra hàng ngày. Bởi vậy, lực lượng Wagner đã liên tục cầu xin thêm đạn dược để đảm bảo chiến thắng, song dường như họ chưa được đáp ứng đầy đủ.

Bùi Huy (theo AFP, Reuters, DW)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: