Nhóm phiến quân lớn Myanmar kêu gọi đàm phán với chính quyền quân sự

(CLO) Một trong những nhóm phiến quân dân tộc lớn nhất Myanmar cho biết họ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền quân sự nước này nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh tàn phá các khu vực biên giới với Trung Quốc.

Trong tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 3/12, nhóm nổi dậy Quân đội Liên minh Dân tộc Quốc gia Myanmar (MNDAA) thông báo: "Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ ngừng bắn ngay lập tức và sẽ không chủ động tấn công quân đội Myanmar".

"Chúng tôi sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với quân đội Myanmar về các vấn đề như Lashio dưới sự trung gian của Trung Quốc", tuyên bố cho biết, ám chỉ đến thành phố Lashio mà các chiến binh của MNDAA đã bất ngờ chiếm được vào tháng 8.

MNDAA cho biết họ "sẵn sàng cử một phái đoàn cấp cao để tham gia đối thoại và tham vấn với quân đội Myanmar, cũng như giải quyết các xung đột và khác biệt thông qua các biện pháp chính trị".

nhom phien quan lon myanmar keu goi dam phan voi chinh quyen quan su hinh 1

Các thành viên nhóm vũ trang dân tộc Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) ở Lashio, bang Shan, Myanmar. Ảnh: AFP

MNDAA, một lực lượng với khoảng 8.000 chiến binh, đã chiến đấu với quân đội Myanmar trong hơn một thập kỷ để giành quyền tự trị cho cộng đồng dân tộc thiểu số Kokang ở phía bắc bang Shan.

Năm ngoái, nhóm MNDAA cùng với hai nhóm phiến quân đồng minh khác đã phát động các cuộc tấn công vào quân đội Myanmar và chiếm đóng nhiều vùng đất tại bang Shan, bao gồm các mỏ hồng ngọc và một tuyến đường thương mại quan trọng nối Myanmar với Trung Quốc.

Tuần trước, Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA), một đồng minh của MNDAA, cũng đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia đàm phán với chính quyền quân sự.

Quân đội Arakan (AA), nhóm phiến quân thứ ba trong liên minh, vẫn đang tiếp tục chiến đấu với quân đội Myanmar tại bang Rakhine, vùng ven biển phía tây Myanmar. Đây là nơi có các dự án cảng quan trọng do Trung Quốc và Ấn Độ hậu thuẫn.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt giao tranh ở bang Shan, khu vực chiến lược quan trọng trong sáng kiến ​​Vành đai và Con đường trị giá hàng nghìn tỷ USD của nước này.

Myanmar là nơi sinh sống của hàng chục nhóm dân tộc, những nhóm đã nổi loạn chiến đấu với quân đội Myanmar trong nhiều thập kỷ để giành quyền tự trị và kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm ngọc bích, gỗ và thuốc phiện. 

Ngọc Ánh (theo AFP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: