Quân nổi dậy Myanmar sẵn sàng đàm phán nếu có sự hòa giải của Trung Quốc

(CLO) Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA), một đội quân dân tộc thiểu số thuộc liên minh quân nổi dậy, tuyên bố sẵn sàng đàm phán với chính quyền quân sự Myanmar nếu có sự trung gian hòa giải của Trung Quốc.

Trong tuyên bố trên kênh Telegram chính thức, TNLA cho biết họ muốn quân đội chấm dứt các cuộc không kích vào khu vực phía bắc bang Shan và bày tỏ mong muốn đàm phán, đồng thời đánh giá cao nỗ lực làm trung gian của Trung Quốc. 

"Dân thường của chúng tôi đang phải chịu đựng các cuộc không kích và những khó khăn khác. Vì vậy, chúng tôi cần tìm cách thoát ra", người phát ngôn của TNLA Lway Yay Oo cho biết.

quan noi day myanmar san sang dam phan neu co su hoa giai cua trung quoc hinh 1

Binh lính Quân đội Giải phóng Quốc gia Taang (TNLA)

Quyết định của TNLA được công bố vào cuối ngày 25/11 trong bối cảnh nước láng giềng hùng mạnh Trung Quốc đang gây sức ép lên quân nổi dậy, trong khi quân đội cầm quyền đang suy yếu nhanh chóng. 

TNLA là một phần của cuộc tấn công phối hợp được phát động vào năm ngoái mang tên "Chiến dịch 1027", được đặt theo tên ngày bắt đầu chiến dịch. Cuộc tấn công đã trở thành thách thức lớn nhất đối với các tướng lĩnh Myanmar kể từ cuộc đảo chính, khiến họ mất một số thị trấn và đồn quân sự.

Hai nhóm khác trong liên minh, Quân đội Arakan và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, chưa phản hồi về vấn đề nói trên. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26/11 cho biết Bắc Kinh phản đối mọi hành động chiến tranh và hỗn loạn ở Myanmar, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng giao tranh và giải quyết xung đột thông qua đối thoại.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cung cấp hỗ trợ và trợ giúp tốt nhất có thể cho tiến trình hòa bình ở miền bắc Myanmar", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ.

Trước đó vào tháng 1, liên minh phiến quân đã đạt được lệnh ngừng bắn với quân đội Myanmar trong các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian, nhưng thỏa thuận đã sụp đổ vào tháng 6 và giao tranh lại tiếp diễn.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: