Nhộn nhịp các hoạt động đón Trung thu ở Hà Nội

(CLO) Lễ hội Trung thu tại Hà Nội năm nay được “làm mới” bằng những “Đêm hội trăng rằm” ở tất cả các xã, phường và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Náo nức “Đêm hội trăng rằm”

Trung thu từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hoá riêng của Hà Nội, níu giữ bước chân người dân và du khách mỗi độ thu về với những nét đẹp dân gian với đèn lồng rực rỡ, mâm ngũ quả truyền thống, tiếng trống hội và những màn múa sư tử sôi động.

1.jpg
Rước đèn Trung thu tại Chương trình “Trung thu Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài” năm 2025. Ảnh: Trung Nguyên

Năm nay, 100% phường, xã trên địa bàn Hà Nội đều tổ chức “Đêm hội trăng rằm” để mọi trẻ em đều có niềm vui với đèn ông sao, rước đèn, văn nghệ, phá cỗ, trò chơi dân gian, thể thao... Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội cũng tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” 2025.

Đặc biệt, lễ hội Trung thu năm nay còn được “làm mới” bằng nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các em nhỏ được tham gia trò chơi dân gian, tập làm đồ chơi truyền thống, trong khi du khách quốc tế háo hức ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của một trong những lễ tiết quan trọng nhất trong năm.

Ngày hội Trung thu: Tinh hoa âm sắc

Một trong những sự kiện mang đến không khí lễ hội rộn ràng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả gia đình và giới trẻ cuối tuần này là chương trình “Ngày hội Trung thu: Tinh hoa âm sắc” diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10 tại Trung tâm Văn hóa Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám.

11.jpg
“Ngày hội Trung thu: Tinh hoa âm sắc” diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ ngày hội, khách tham quan có thể tham gia các workshop miễn phí như tô tượng, chụp ảnh check-in và nhận quà lưu niệm. Khu vực ẩm thực Trung Thu giới thiệu nhiều món ăn dân gian quen thuộc cùng các loại bánh nướng, bánh dẻo đặc trưng của mùa trăng rằm. Bên cạnh đó, các gian hàng xanh bày bán sản phẩm thủ công, quà tặng và đồ lưu niệm cũng góp phần tạo nên một không gian mua sắm đa dạng, gần gũi.

Chương trình còn có nhiều hoạt động giải trí, trải nghiệm văn hóa khơi gợi ký ức Trung Thu truyền thống trong không khí lễ hội hiện đại. Sự kiện mở cửa miễn phí cho tất cả khách tham quan.

Khám phá linh vật Nghê Việt

Sự kiện Sáng tạo cùng Di sản: Gặp gỡ Nghê Việt được tổ chức nhằm khơi dậy tình yêu với di sản và mỹ thuật truyền thống trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

12.jpg
Các em nhỏ sẽ được trải nghiệm hoạt động khám phá linh vật Nghê - biểu tượng thuần Việt gắn bó với đình chùa, cổng làng, mái nhà xưa. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám phá linh vật Nghê - biểu tượng thuần Việt gắn bó với đình chùa, cổng làng, mái nhà xưa. Khác với Lân hay Sư Tử vốn du nhập từ các nền văn hóa khác, Nghê mang vẻ đẹp độc đáo của mỹ thuật dân gian, thể hiện niềm tin, sự bảo hộ và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tại chương trình, TS - họa sĩ Trần Hậu Yên Thế và giám tuyển Nguyễn Thế Sơn sẽ kể chuyện về linh vật Nghê; các em nhỏ được tham gia trò chơi “Ơ kìa con Nghê!”; tham gia workshop chế tác đầu Nghê từ vật liệu tái chế; xem múa Nghê và giao lưu cùng nghệ sĩ; trưng bày, chụp ảnh lưu niệm cùng tác phẩm tự mình làm ra cùng với gia đình.

Sự kiện diễn ra vào ngày 5/10/2025 tại Trường THCS Trưng Vương (26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hội chợ Jolly Moon - đón lễ trăng rằm

Thay vì chỉ quây quần bên mâm cố Trung thu cùng với gia đình, mùa Trung Thu năm nay, người Hà Nội có thể đón lễ trăng rằm tại hội chợ Jolly Moon - sự kiện kết hợp giữa mua sắm, sáng tạo và trải nghiệm, diễn ra trong không gian của trung tâm thương mại Lotte Mall Westlake.

13.jpg
Workshop thủ công DIY là một trong những điểm nhấn ở Hội chợ Jolly Moon. Ảnh: BTC

Tại đây quy tụ hàng chục gian hàng của các thương hiệu nội địa trẻ, mang đến nhiều sản phẩm mang hơi thở mùa thu như quà tặng, đồ trang trí, phụ kiện và vật dụng phong cách sống. Bên cạnh khu vực mua sắm, Jolly Moon còn tổ chức các workshop thủ công (DIY), nơi người tham dự có thể tự tay làm những món đồ nhỏ xinh để lưu giữ kỷ niệm Trung Thu theo cách riêng.

Chương trình mở cửa miễn phí cho tất cả khách tham quan từ 9h30 đến 22h00 trong hai ngày 4 và 5/10 tại Culture Avenue Event, tầng 4 Lotte Mall Westlake (272 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội).

Workshop mặt nạ giấy bồi

Gắn liền với ký ức Trung thu xưa, những chiếc mặt nạ giấy bồi - từ Chú Tễu, Ông Địa, Tôn Ngộ Không đến các con vật ngộ nghĩnh - không chỉ là món đồ chơi quen thuộc mà còn chứa đựng nét đẹp văn hóa dân gian độc đáo.

Năm nay, các em nhỏ sẽ có cơ hội trở thành “nghệ nhân nhí” trong workshop Mặt nạ Trung thu do Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) tổ chức.

14.jpg
Workshop Mặt nạ Trung thu tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom. Ảnh: BTC

Dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Bùi Thị Mai Anh - Thạc sĩ Mỹ thuật, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, các bé sẽ được tự tay sáng tạo, trang trí chiếc mặt nạ mang dấu ấn riêng, vừa vui chơi vừa khám phá giá trị truyền thống của ngày hội trăng rằm.

Workshop diễn ra từ 15h00 đến 17h00 ngày 5/10 tại VCCA, Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội).

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: