Nhu cầu điện tăng nhanh, giải pháp nào đảm bảo cung ứng mùa nắng nóng?

(CLO) Ngay khi dịch bệnh được khống chế, nền kinh tế có những dấu hiệu phục hồi và tăng tốc. Để đáp ứng nhu cầu điện tăng nhanh, làm gì để đảm bảo cung ứng nhu cầu này đang là bài toán đặt ra cho các nhà quản lý và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tại cuộc Tọa đàm: “Tiết kiệm năng lượng - Giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng 2022 ” do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng Quốc gia - Bộ Công Thương, phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức tổ chức sáng nay (18/5), theo Ban tổ chức, theo dự báo của Trung tâm dự báo thời tiết Quốc gia, từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022 sẽ liên tiếp xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện trên cả nước tăng vọt. Việc đảm bảo cung ứng đủ điện năng cho sản xuất và tiêu dùng đang là bài toán khó ?

Nhu cầu điện cho nền kinh tế đang phục hồi

Căn cứ vào dự báo phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, yêu cầu phục hồi kinh tế, EVN đã xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng phụ tải điện.

Theo đó, kịch bản 1 ở mức 8,3%, tương ứng sản lượng điện toàn quốc đạt 275,5 tỷ kWh. Kịch bản 2 - với mức tăng trưởng nhu cầu phụ tải ở mức cao 12,4%, tương ứng sản lượng điện toàn quốc đạt hơn 286 tỷ kWh.

Từ thực tế tăng trưởng GDP/tăng trưởng điện (theo 2 kịch bản EVN xây dựng), nếu tăng trưởng điện lên tới 8,3% đến hơn 12% và GDP khoảng 6 - 6,5% thậm chí trên 7% thì tỷ lệ vẫn phải hơn 1,4-1,6…

nhu cau dien tang nhanh giai phap nao dam bao cung ung mua nang nong hinh 1

Các chuyên gia trong buổi toạ đàm.

Ông Võ Quang Lâm - Phó TGĐ EVN cho biết, Tập đoàn này đã báo cáo Bộ Công Thương về xây dựng kịch bản phát triển điện bởi sau khi dịch khắc phục, việc phát triển kinh tế - xã hội được phát triển rất nhanh, điện sẽ là một trong những nhu cầu đầu tiên và thiết yếu để đảm bảo sự phục hồi của nền kinh tế sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đồng thời, EVN cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với các tỉnh, thành phố liên quan dọc hạ lưu sông Hồng có một kế hoạch lấy nước tốt nhất và tiết kiệm nguồn nước cao nhất.

"Chúng tôi cũng phải đảm bảo nguồn nhiên liệu của các nhà máy nhiệt điện than và các nhà máy nhiệt điện chạy dầu có một dự phòng về nhiên liệu sẵn sàng cho việc huy động. Đặc biệt, rà soát các lưới điện của các tỉnh, thành phố được sửa chữa, đầu tư xây dựng trong quý 1 năm 2022", ông Lâm cho biết.

Vai trò và giải pháp tiết kiệm năng lượng năm 2022

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Chánh Văn Phòng BCĐ Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương cho rằng: “Nếu chúng ta làm tốt các giải pháp tiết kiệm năng lượng cũng sẽ giảm áp lực về cung ứng điện cho nền kinh tế. Nếu mỗi địa phương tiết kiệm được 2% điện năng như yêu cầu của chỉ thị số 20 tăng cường tiết kiệm điện của Thủ tướng giai đoạn 2020-2025 đề ra cũng giúp giảm được hàng tỷ Kw giờ điện mỗi năm, mang lại hiệu quả cho nền kinh tế”.

Ông Trịnh Quốc Vũ cho biết thêm, khi nguồn cung năng lượng thế giới dồi dào từ Liên Bang Nga bị nghẽn lại sẽ làm chuyển dịch thị trường năng lượng sơ cấp từ thế giới. Việt Nam cũng nằm trong bức tranh chung trong bối cảnh đó. Về dài hạn, cần có những chiến lược nguồn cung sơ cấp. Bên cạnh đó, cần tăng cường mô điện từ các quốc gia láng giềng, các lưới điện quốc gia, hình thành thị trường điện.

Về tiết kiệm điện, Việt Nam có tiềm năng rất lớn nhờ cường độ năng lượng của nước ta đang ở mức rất cao trong khu vực và trên thế giới mặc dù lượng tiêu thụ điện trên đầu người chưa cao. Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng hiệu quả nguồn năng lượng điện.

Ông Hà Đăng Sơn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh nhận định, du lịch và dịch vụ sẽ phục hồi, cùng với đó chuỗi sản xuất công nghiệp cũng phục hồi. Kịch bản sẽ là tăng trưởng 8 - 12% điện năng vào cuối năm nay, khi tất cả dịch vụ sản xuất đi vào hoạt động.

Để có thể đảm bảo sản xuất, ngoài chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngoài đầu tư các ngành tỷ trọng năng lượng hiệu quả tăng lên như ngành công nghiệp không khói, thì phải duy trì hiệu quả các ngành công nghiệp nặng. Với khối ngành công nghiệp đặt ra thách thức phải có đầu tư lớn và thay đổi công nghệ để giảm cường độ năng lượng.

Tuy nhiên, việc sản xuất than, dầu khí nội địa khó khăn, chi phí đắt hơn, thị trường quốc tế giá cao do tác động của cuộc chiến Nga - Ukraina. Nếu không có vai trò nhà nước ở đây sẽ không thể kiểm soát được chi phí sản xuất điện.

Trước mắt, EVN và Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục phối hợp giải quyết việc thiếu nguồn năng lượng sơ cấp, nhưng về dài hạn, nguy cơ thiếu là khá lớn.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: