Như một lời tri ân với quê Mẹ Quảng Nam

(CLO) Để chào những ngày hiếu đạo trong mỗi gia đình với bình yên và hạnh phúc vào mùa Vu Lan, Hội đồng hương Quảng Nam tại TPHCM phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình quê hương”, nhằm gửi trao những tình cảm sâu sắc đến quê hương Quảng Nam.

Mùa Vu Lan về, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, trong lòng mỗi người con xa quê đều hướng về nguồn cội yêu thương, nơi sinh ra và lớn lên chứa chan bao tình cảm gia đình, quê hương. Đến nay đại dịch Covid-19 dần đi qua, cũng là lúc nhịp sống bình thường trở lại với mọi nhà.

Năm nay, vào thời điểm đón chào những ngày hiếu đạo trong mỗi gia đình với bình yên và hạnh phúc, Hội đồng hương Quảng Nam tại TPHCM phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình quê hương” nhằm gửi trao những tình cảm sâu sắc đến quê hương Quảng Nam.

Những người con xa quê vẫn hằng sâu trong ký ức về một mùa dịch kinh hoàng, những ngày này của năm trước, bao trái tim của những người mẹ, người cha thổn thức ngóng trông, dõi mắt về phương Nam, nhất là tâm dịch ở TP Hồ Chí Minh với những nỗi đau kinh hoàng.

Trong những ngày khốn khó, những người con xa quê lại đón nhận được những tình cảm quý  báu của lãnh đạo và bà con nhân dân các địa phương quê nhà cả tinh thần lẫn vật chất. Nhất là sự đùm bọc yêu thương che chở cho những đứa con xa quê được trở về bình yên nơi quê Mẹ, cũng với những món quà quê ngọt ngào gửi ngược vô Nam với biết bao tình cảm, lay động trái tim biết bao người xa quê.

Như một lời tri ân, hơn 60 nghệ sĩ phần lớn là những đứa con của quê hương Quảng Nam đã phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam taị TPHCM trở lại quê nhà thực hiện Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình quê hương” diễn ra từ ngày 12 đến 21-8-2022, với 9 đêm lưu diễn tại các địa phương của tỉnh Quảng Nam. Bằng tấm lòng biết ơn với quê cha đất tổ, nhất là khi mùa Vu Lan về, những người con xa quê như đong đầy nỗi nhớ và tình yêu thương quê Mẹ. Từ tình cảm đó, bên cạnh là một show nghệ thuật, chương trình còn mang thông điệp sâu sắc về chữ hiếu, tình quê hương đất nước trong mỗi người.

Đã từ lâu Vu lan là mùa báo hiếu, là dịp để những người con ghi khắc công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Đó là truyền thống đẹp đã có từ ngàn đời. Ngày lễ Vu lan còn bao hàm các giá trị lớn lao mang ý nghĩa cộng đồng và giá trị tâm linh. Tất cả đều nằm ở trong Tứ Ân, đó là ơn đất nước, ơn tam bảo, ơn cha mẹ, ơn chúng sinh. Chính vì vậy, chương trình nghệ thuật Nghĩa tình quê hương sẽ mang những thông điệp này đến với tất cả khán giả yêu nhạc với bản hòa ca giữa đạo và đời. 

Những nhạc phẩm về tình cha, lòng mẹ, các giai điệu trữ tình về xứ Quảng yêu thương cùng với trích đoạn cải lương, tân cổ…  sẽ đem đến cho công chúng những xúc cảm sâu lắng hơn bao giờ hết.

nhu mot loi tri an voi que me quang nam hinh 1

Chương trình nghệ thuật Nghĩa tình quê hương sẽ diễn ra từ ngày 12 – 21/8/2022 - Ảnh: BTC

nhu mot loi tri an voi que me quang nam hinh 2

Chương trình có hơn 60 ca sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn - Ảnh: BTC

nhu mot loi tri an voi que me quang nam hinh 3

Chương trình nghệ thuật sẽ có 9 đêm, diễn ra ở 8 địa điểm tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh: BTC

Chương trình quy tụ rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Ngọc Sơn, Thoại Mỹ, Hữu Quốc, Thanh Hằng, Ngân Tuấn, LýHùng, Tố My, Randy, Khánh Bình, Việt Trung, Bình Tinh, TháiVinh... cùng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Với sự hỗ trợ của các doanh nhân doanh nghiêp, Hội Đồng hương và chính quyền địa phương toàn bộ các đêm diễn đều miễn phí để phuc vụ bà con quê nhà. Lịch diễn cụ thể: Huyện Nông Sơn – Quảng Nam (12 đến 13-8); Điện Bàn (14-8);  Hiệp Đức (15- 8);  Duy Xuyên (16-8);  Quế Sơn (17-8); Phú Ninh(18-8); Tam Kỳ (19-8); Đại Lộc (20-8); .

Do điều kiện công tác và thời gian đoàn lưu diễn không bao phủ hết khắp các địa phương như mong muốn, cũng là một điều hết sức tiếc nuối nhưng quê hương Quảng Nam hay miền Trung thân yêu lúc nào cũng đấý ắp yêu thương và đong đầy nỗi nhớ trong tình cảm của những ngưới con xa quê.

Quốc Bình

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: