Hàng Mã bày bán “tràn ngập” đồ chơi Trung thu trong tháng cô hồn

(CLO) Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết thiếu Nhi, nhưng không khí buôn bán ở phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khá tất bật ngay từ bây giờ, khi nhiều cửa hàng đã bày bán vô số các loại đồ chơi thiếu nhi.

Trung thu hay còn gọi là Tết trông Trăng hay Tết hoa đăng thường diễn ra vào rằm tháng 8 hàng năm, đã trở thành ngày Tết của trẻ em. Trẻ em Việt Nam rất mong đợi ngày này sau ngày Quốc Tế thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. 

Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, trẻ em từ thành thị cho đến nông thôn đều được các bậc phụ huynh, cha mẹ tặng đồ chơi thường là những chiếc đèn ông sao 5 cánh, mặt nạ Tôn Ngộ Không, đèn Kéo quân hay Tò he... đặc biệt không thể thiếu là món bánh nướng, bánh dẻo mang đậm nét đặc trưng của Tết trung thu. 

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 1

Dù còn khoảng 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng con phố Hàng Mã ở hiện tại đã tất bật, các chủ cửa hàng bày bán vô số loại đồ chơi cho thiếu nhi - Ảnh: Đình Trung

Theo PV ghi nhận, Tết trung thu còn khoảng 1 tháng nữa mới diễn ra, nhưng hiện tại trên khắp mặt phố Hàng Mã, Hàng Lược đã khá sôi động. Mặt tiền của hầu hết các cửa hàng trên hai tuyến phố này (đặc biệt là hàng Mã) đều trưng bày rất nhiều loại đồ chơi dành cho thiếu nhi, từ truyền thống đến hiện đại như đèn kéo quân, mặt nạ, đèn ông sau và tò he, mặt nạ chú hề... tạo nên một không khí vui tươi, nhộn nhịp trước thềm Rằm trung thu. 

Trong 36 phố, phường của Hà Nội, Hàng Mã vốn là con phố nổi tiếng và quá đỗi quen thuộc với người dân thủ đô và du khách trên cả nước. Bởi vậy, phố Hàng Mã không chỉ phục vụ người dân Hà Nội đến mua bán, trải nghiệm mà còn là vựa cung cấp hàng với số lượng lớn đi các tỉnh vào các dịp lễ Tết, Noel hay rằm Trung thu.

Cô Thu (Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) cho biết, cô bày bán các mặt hàng đồ chơi Trung thu trước một tháng, bởi ngay từ bây giờ các đại lý hay cửa hàng bán nhỏ đã bắt đầu nhập hàng về để buôn bán dần cho đến ngày rằm Trung thu.

Hình ảnh các cửa hàng bán đồ chơi Trung thu ở phố Hàng Mã

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 2

Trên phố Hàng Mã ngập tràn sắc màu của các loại đồ chơi thiếu nhi được bày bán với số lượng rất lớn - Ảnh: Đình Trung

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 3

Dù thời tiết mưa, nhưng người dân vẫn đi mua quà Trung thu cho các con

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 4

Nhiều chủ cửa hàng tranh thủ sản xuất, tạo hình các mặt hàng đồ chơi thiếu nhi đa dạng như đèn ông sao, mặt nạ chú hề, đèn kéo quân hay tò he...

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 5

Trên thực tế, đồ chơi dân gian đã có sức cạnh tranh hơn trên thị trường, không còn bị lép vế trước các loại đồ chơi ngoại

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 6

Nhân viên các cửa hàng tất bật chuẩn bị hàng dịp Trung thu

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 7

Đa phần khách đến giao dịch thời điểm này đều là khách mua buôn số lượng lớn

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 8

Các cửa hàng bày bán đủ các loại lồng đèn với nhiều mẫu mã, màu sắc phong phú, đa dạng

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 9

Đồ chơi truyền thống được làm mới mẫu mã và chất liệu đẹp, bắt mắt hơn

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 10

Đầu kỳ lân, trống cơm đỏ được thiết kế vô cùng tinh tế, nổi bật với sắc màu đỏ chủ đạo

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 11

Ngoài ra, các mặt hàng khác như tò he, gậy Tôn Ngộ không hay cào 7 răng Trư Bát Giới được bày bán với số lượng lớn...

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 12

Khu phố Hàng Mã là nơi cung cấp hàng bán sỉ đi khắp nhiều tỉnh lân cận

hang ma bay ban tran ngap do choi trung thu trong thang co hon hinh 13

Đặc biệt, phố Hàng Mã không chỉ là nơi mua bán mà còn là địa điểm tham quan, trải nghiệm thú vị của du khách trong nước và quốc tế

Các tiểu thương nhỏ thường đến nhập hàng vào buổi sáng và đầu chiều, đa số là bán buôn là chủ yếu. Còn người dân mua thì vẫn có nhưng số lượng chưa nhiều. Phải cận ngày Tết Thiếu nhi thì dân mới đổ xô đi mua sắm. 

"Hầu như năm nào cô cũng bày bán các mặt hàng đồ chơi Thiếu Nhi trước một tháng", cô Thu nói thêm.

Anh Phong (quận Ba Đình, Hà Nội) - khách mua đồ chơi Trung thu cho biết: "Hàng năm tôi đều mua đồ Trung thu cho các cháu trước một tháng, bởi cả năm mới có một ngày Tết Thiếu Nhi cho các con trẻ. Đặc biệt, gia đình tôi có 2 cháu nên vợ chồng tôi muốn gây bất ngờ cho các con vì cả hai con đều rất thích những đồ chơi như đèn ông sao hay mặt lạ chú Hề. Tôi đi mua để tặng hai cháu và một phần cũng tận mắt được ngắm nhìn những món đồ mà hồi nhỏ mình từng ao ước có được".

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: